Báo Đồng Nai điện tử
En

Đề nghị tăng mức cho vay tín dụng học sinh, sinh viên

12:02, 23/02/2013

(ĐN)- Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên vào sáng 21-2. Tại đầu cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí và lãnh đạo các cơ quan liên quan đã tham dự.

(ĐN)- Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên vào sáng 21-2. Tại đầu cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí và lãnh đạo các cơ quan liên quan đã tham dự.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhận định, thời gian qua chương trình đã quan tâm nâng hạn mức cho vay để đảm bảo chi phí theo giá cả hiện hành, trong thời gian tới chương trình sẽ tiếp tục thay đổi cho phù hợp. Mức cho vay giữa các ngành nghề đào tạo cũng cần xây dựng phù hợp, không cào bằng. Ngoài ra, các đơn vị có thể xem xét mức cho vay để ngoài việc đảm bảo học phí, còn có thể hỗ trợ phần nào việc ăn ở, sinh hoạt của học sinh, sinh viên. Việc thu nợ phải dựa trên nguyên tắc không gây sức ép, phải giúp đối tượng có ý thức trách nhiệm trong việc trả nợ, đồng thời cần rà soát để phân loại giữa các đối tượng không có việc làm, hoàn toàn không có khả năng chi trả nợ với những đối tượng chưa có việc làm chính thức, nhưng vẫn có công việc phụ để gia hạn nợ. Song song đó, cần nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền để đảm bảo không để học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì không đủ kinh phí học tập.

Được biết, sau hơn 5 năm thực hiện, chương trình đã thực sự trở thành chương trình tín dụng lớn, đi vào cuộc sống với đối tượng vay vốn đã được mở rộng hơn, mức cho vay được nâng lên, lãi suất cho vay được điều chỉnh theo hướng linh hoạt, phù hợp hơn với thực tế trong từng thời kỳ. Đến cuối năm 2012, tổng nguồn vốn chương trình là 36.125 tỷ đồng, đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của đối tượng thụ hưởng theo quy định. Trong 5 năm, đã có hơn 3 triệu lượt học sinh, sinh viên được vay vốn, dư nợ cả nước hiện đạt 95%. Tại Đồng Nai, đã có 128.342 lượt học sinh, sinh viên vay hơn 961 tỷ đồng, 97,8% đã trả được nợ. Nhiều tham luận, ý kiến của đại biểu tham dự hội nghị đề nghị sắp tới cần tăng hạn mức tín dụng cho phù hợp với thực tế.

Hà Lam

Tin xem nhiều