Báo Đồng Nai điện tử
En

Phải xây dựng các tour du lịch về chiến khu Đ

10:10, 26/10/2005

(ĐN)- Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một tại cuộc họp giữa Ban chỉ đạo xây dựng di tích lịch sử chiến khu Đ với các ban ngành liên quan vào chiều 25-10.

Đài kỷ niệm nơi thành lập Trung Ương Cục miền Nam (1961-1962)

(ĐN)- Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một tại cuộc họp giữa Ban chỉ đạo xây dựng di tích lịch sử chiến khu Đ với các ban ngành liên quan vào chiều 25-10. Về quy hoạch khu trung tâm văn hóa - lịch sử chiến khu Đ tại khu vực ngã ba Bà Hào, dự kiến sẽ triển khai trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một yêu cầu việc xây dựng các công trình kiến trúc, cảnh quan phải hài hòa với khu bảo tồn thiên nhiên bao quanh khu di tích và phù hợp với lịch sử...

Do vị trí cách xa khu dân cư, không có phương tiện giao thông vận tải công cộng và không có điện lưới quốc gia... nên đến nay, việc thu hút khách đến khu di tích lịch sử chiến khu Đ vẫn còn hạn chế. Từ đầu năm 2005 đến nay, khu di tích này đón được hơn 70 đoàn với 7 ngàn lượt người đến tham quan.

K.Q

Tin xem nhiều