Báo Đồng Nai điện tử
En

Chào Quý Mão 2023!

09:01, 28/01/2023

Năm Nhâm Dần 2022 đã đi qua với chiến thắng rực rỡ của thể thao Việt Nam (TTVN) tại kỳ SEA Games thứ 2 trên sân nhà (205 HCV - trong đó bảo vệ được cả 2 tấm HCV bóng đá nam, nữ, hơn đoàn thứ nhì Thái Lan… 113 HCV) và cả những nốt trầm (doping, thất bại ở chung kết AFF Cup). Giờ là Quý Mão 2023 với những mục tiêu, thử thách lớn hơn.

Năm Nhâm Dần 2022 đã đi qua với chiến thắng rực rỡ của thể thao Việt Nam (TTVN) tại kỳ SEA Games thứ 2 trên sân nhà (205 HCV - trong đó bảo vệ được cả 2 tấm HCV bóng đá nam, nữ, hơn đoàn thứ nhì Thái Lan… 113 HCV) và cả những nốt trầm (doping, thất bại ở chung kết AFF Cup). Giờ là Quý Mão 2023 với những mục tiêu, thử thách lớn hơn.

Jakarta, Palembang 2018 là kỳ Asiad thành công nhất của thể thao Việt Nam
Jakarta, Palembang 2018 là kỳ Asiad thành công nhất của thể thao Việt Nam

Do dịch bệnh Covid-19, SEA Games 2021 tại Việt Nam lùi sang tháng 5-2022 nên lần đầu tiên 2 năm liên tiếp đều có Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Trở lại với năm lẻ, SEA Games 32 lần đầu tiên được Campuchia đăng cai sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 17-5-2023. Cùng với tiếp tục giữ vững vị trí trong tốp 3, đây là cuộc chạy đà cho 2 mục tiêu lớn hơn trong năm. Đó là các vòng đấu loại tranh suất tham dự Olympic Paris 2024 của các môn: bơi, điền kinh, bắn súng, cử tạ… Chúng ta từng có 18 VĐV giành vé đến Olympic Tokyo 2020 nhưng trắng tay, nên chỉ tiêu lần này không chỉ cố gắng càng có nhiều suất đến Pháp càng tốt mà mùa hè năm sau còn phải có huy chương.

Đây cũng là tiền đề để TTVN bước vào sân chơi lớn nhất trong năm Quý Mão 2023 là Á vận hội lần thứ 19. Sau 1 năm bị hoãn vì dịch Covid-19, Asian Games 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23-9 đến 8-10-2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Năm 2018, ở Indonesia là kỳ Asiad thành công nhất trong lịch sử của TTVN. Với lực lượng hùng hậu 352 VĐV, chúng ta đã đoạt 5 HCV (điền kinh, rowing, pencak silat), 15 HCB, 19 HCĐ, đội tuyển bóng đá nữ vào tứ kết, đội Olympic nam lần đầu tiên đi đến trận tranh HCĐ. Dù vậy, năm nay đến Hàng Châu, TTVN chỉ đặt chỉ tiêu 3-5 HCV, bởi một trong 2 VĐV mang về tấm HCV điền kinh Á vận hội đầu tiên (Bùi Thị Thu Thảo, nhảy xa và Quách Thị Lan, 400m rào) có tên dương tính với doping tại SEA Games năm rồi, có thể không được tham dự. Do vậy, niềm hy vọng lớn nhất năm nay sẽ là kình ngư số 1 Nguyễn Huy Hoàng, người vừa cùng đội tuyển bơi ngay sau Tết Nguyên đán đã tiếp tục bay sang Hungary tập huấn.

Với bóng đá, sự kiện đỉnh cao nhất trong năm Quý Mão 2023 là đội tuyển nữ Việt Nam tham dự vòng chung kết (VCK) World Cup nữ 2023 diễn ra từ ngày 20-7 đến 20-8 tại Australia và New Zealand. Lần đầu tiên bước ra biển lớn lại gặp ngay 2 “đại nương” gồm cả ĐKVĐ Mỹ và á quân Hà Lan (cùng đội giành chiến thắng ở vòng play-off giữa Thái Lan, Cameroon, Bồ Đào Nha), nhưng đây là cơ hội lịch sử có một không hai của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Để xuất hiện ở World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được đầu tư tốt nhất với 2 chuyến tập huấn tại Nhật Bản, Đức và có các trận giao hữu với tuyển Đức, Tây Ban Nha cùng chủ nhà New Zealand.

Với bóng đá nam, đang được tất cả ngóng đợi là cái tên HLV mới tiếp quản chiếc ghế của HLV Park Hang-seo. Nhiệm vụ đầu tiên của tân HLV đội tuyển là cùng đội U.22 bước vào chiến dịch bảo vệ lần thứ 2 tấm HCV SEA Games, rồi ASIAD và vòng loại U.23 châu Á 2024. Chỉ đến cuối năm và vắt sang năm 2024, tân HLV mới chính thức cầm quân đội tuyển quốc gia tham dự VCK Asian Cup 2023 tại Qatar, cùng bắt đầu cuộc hành trình vòng loại World Cup 2026.

U.20 Việt Nam sẽ là đội tuyển đầu tiên xung trận trong năm Quý Mão với VCK U.20 châu Á 2023 tại Uzbekistan (từ ngày 1 đến 18-3). Chính vì vậy, từ hôm qua (27-2), toàn đội đã hội quân trở lại. Sau gần 3 tuần tập luyện, đội sẽ lên đường sang Saudi Arabia tập huấn. Năm nay, U.20 Việt Nam nằm ở bảng rất nặng với Qatar, Australia và Iran, nhưng với sự trở lại của HLV Hoàng Anh Tuấn, hy vọng kỳ tích 2016: đồng hạng 3, đoạt vé dự World Cup U.20 sẽ lặp lại.

Trong khi đó, đội tuyển U.17 sẽ tham dự VCK châu Á tại Thái Lan từ ngày 3 đến 20-5.       

Siêu cúp quốc gia xông đất

17 giờ chủ nhật 29-1, mùng 7 Tết, trận tranh Siêu cúp bóng đá quốc gia 2022 tại sân Hàng Đẫy cũng là sự kiện đầu tiên, xông đất TTVN trong năm mới Quý Mão 2023. Do CLB Hà Nội giành cú đúp vô địch V.League và Cúp quốc gia 2022 nên đối thủ trong trận tranh siêu cúp là nhà á quân V.League CLB Hải Phòng.

   Yên Chi

Tin xem nhiều