Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyển U.22 rất đáng khen

08:12, 24/12/2020

Cũng như đội tuyển quốc gia, ngoài thủ môn dự bị Xuân Hoàng, 19/20 cầu thủ U.22 đăng ký đều được thử lửa. Như HLV Park cho biết, với đội tuyển U.22 đây chưa phải giai đoạn nâng cao tính tổ chức, hoàn thiện chiến thuật mà chủ yếu mà tìm kiếm cầu thủ. Chính nhờ được chơi khá tự do, không gò bó yêu cầu đấu pháp mà các cầu thủ trẻ vào cuộc với tinh thần thoải mái và tâm lý cũng nhẹ nhõm hơn so với các đàn anh bên kia chiến tuyến.

Cũng như đội tuyển quốc gia, ngoài thủ môn dự bị Xuân Hoàng, 19/20 cầu thủ U.22 đăng ký đều được thử lửa. Như HLV Park cho biết, với đội tuyển U.22 đây chưa phải giai đoạn nâng cao tính tổ chức, hoàn thiện chiến thuật mà chủ yếu mà tìm kiếm cầu thủ. Chính nhờ được chơi khá tự do, không gò bó yêu cầu đấu pháp mà các cầu thủ trẻ vào cuộc với tinh thần thoải mái và tâm lý cũng nhẹ nhõm hơn so với các đàn anh bên kia chiến tuyến.

Đội tuyển quốc gia đã thực sự khó khăn, phải trong tư thế rượt đuổi trước sự tươi tắn, tinh thần thi đấu máu lửa, khát khao thể hiện mình của các cầu thủ trẻ, cộng với “điểm rơi” phong độ của những cầu thủ vừa tham dự vòng chung kết Giải U.21. Rất đáng mừng, tuy không có “ngôi sao” nổi trội như Công Phượng, Quang Hải của 2 lứa trước, nhưng những Nguyễn Hữu Thắng (Bình Định); Trần Văn Đạt, Xuân Tú (Hà Nội); Công Đến (PVF); Việt Cường (B.Bình Dương); Bá Sang (SLNA)… (còn vua phá lưới U.21 Nhâm Mạnh Dũng, tài năng U.19 Võ Nguyên Hoàng, Văn Công vẫn chưa ra sân; chưa kể tuyển thủ quốc gia Việt Anh, Hai Long và một số không gọi trong đợt này như Lê Văn Xuân, Đặng Văn Tới (Hà Nội); Hồng Sơn (Quảng Nam), Hoàng Anh (Hà Tĩnh), Bảo Toàn (HAGL)…; đội ngũ có nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV SEA-Games 2021 không quá bi quan như nhiều người nghĩ.

P.D

Tin xem nhiều