Báo Đồng Nai điện tử
En

7 nữ anh hào châu Á tranh 2 vé đến Olympic

10:02, 02/02/2020

Hôm nay 3-2, vòng loại cuối cùng bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á sẽ đồng loạt khởi tranh tại Jeju, Hàn Quốc (nữ Hàn Quốc gặp Myanmar) và Sydney, Australia (Thái Lan gặp Đài Loan). Do đã có suất chủ nhà nên nhà đương kim vô địch châu Á, nữ Nhật Bản, không tranh tài vòng loại, 2 chiếc vé đại diện bóng đá nữ lục địa vàng tham dự Thế vận hội sẽ là cuộc chạy đua giữa 7 đội tuyển.

Hôm nay 3-2, vòng loại cuối cùng bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á sẽ đồng loạt khởi tranh tại Jeju, Hàn Quốc (nữ Hàn Quốc gặp Myanmar) và Sydney, Australia (Thái Lan gặp Đài Loan). Do đã có suất chủ nhà nên nhà đương kim vô địch châu Á, nữ Nhật Bản, không tranh tài vòng loại, 2 chiếc vé đại diện bóng đá nữ lục địa vàng tham dự Thế vận hội sẽ là cuộc chạy đua giữa 7 đội tuyển.

HLV Mai Đức Chung cùng 2 đồng nghiệp ở bảng A
HLV Mai Đức Chung cùng 2 đồng nghiệp ở bảng A

Ở bảng A thi đấu tại Hàn Quốc, với việc đội tuyển nữ hạng 3 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên bất ngờ rút lui các cô gái chủ nhà xứ kim chi sẽ không mấy khó khăn để đoạt ngôi đầu. Tấm vé còn lại sẽ được quyết định trong trận thư hùng giữa 2 đội bóng Đông Nam Á Việt Nam và Myanmar vào 17 giờ Việt Nam ngày 6-2.

Trên lý thuyết, 2 suất vào vòng play-off của bảng B sẽ thuộc về nữ Australia (hạng 7 thế giới, số 1 châu Á, đương kim á quân Asian Cup) và Trung Quốc (hạng 4 châu Á, hạng 3 Asian Cup). Tuy nhiên, dịch viêm phổi virus corona lại... mở ra cơ hội cho tuyển nữ Thái Lan. Không chỉ bị tước quyền đăng cai bảng B, vì dịch bệnh 4 tuyển thủ Trung Quốc sinh sống ở Vũ Hán phải ở nhà, trong đó có tiền vệ ngôi sao Wang Shuang từng chơi cho CLB PSG, Pháp. Tại Sydney họ cũng không được tập luyện bình thường vì bị cách ly ở khách sạn để kiểm tra, theo dõi nên trận ra quân được dời đến tận ngày 7-2 và gặp chính Thái Lan. Đây là cơ hội để các cô gái xứ Chùa Vàng trả món nợ thất bại 1-3 ở trận tranh HCĐ Asian Cup 2 năm trước tại Jordan.

Ở vòng play-off sẽ tiến hành đấu chéo đội nhất bảng A gặp nhì bảng B và nhất B gặp nhì A, theo thể thức 2 lượt sân nhà, sân khách (đội nhất bảng được ưu tiên chơi trận lượt về trên sân nhà) vào ngày 6 và 11-3. 2 đội thắng chung cuộc giành vé đến Tokyo tham dự Olympic 2020.   

Ở vòng loại thứ hai bảng B thi đấu tại Uzbekistan vào đầu tháng 4 năm ngoái, tuyển nữ Việt Nam toàn thắng cả 3 trận trước chủ nhà Uzbekistan và Hong Kong với cùng tỷ số 2-1, Jordan 2-0; trong đó tiền đạo, đội trưởng Huỳnh Như ghi 3 bàn cả 3 trận.

Phương Duy

Tin xem nhiều