Báo Đồng Nai điện tử
En

"Quỷ đỏ"... nấc cụt

09:12, 27/12/2019

Theo thống kê, M.U là CLB có phong độ tốt nhất trong giai đoạn Giáng sinh và năm mới với tỷ lệ điểm khoảng 2,57. Bằng chứng là chiến thắng bất ngờ đậm đà 4-1 trước Newcastle. Cuộc hồi sinh này giúp M.U khép lại lượt đi với 28 điểm, mở ra hy vọng tranh đua suất dự Cúp châu Âu khi chỉ còn kém tốp 6 vỏn vẹn 1 điểm.

Theo thống kê, M.U là CLB có phong độ tốt nhất trong giai đoạn Giáng sinh và năm mới với tỷ lệ điểm khoảng 2,57. Bằng chứng là chiến thắng bất ngờ đậm đà 4-1 trước Newcastle. Cuộc hồi sinh này giúp M.U khép lại lượt đi với 28 điểm, mở ra hy vọng tranh đua suất dự Cúp châu Âu khi chỉ còn kém tốp 6 vỏn vẹn 1 điểm.

Marcus Rashford cũng đóng góp 1 bàn thắng
Marcus Rashford cũng đóng góp 1 bàn thắng

Tuy nhiên ở Premier League mùa này, “Quỷ đỏ” đang thể hiện hai bộ mặt rất trái ngược. Họ chơi tốt ở các trận đấu lớn nhưng thường xuyên gây thất vọng khi gặp các đối thủ dưới cơ. Vừa xuất sắc hạ gục nhà ĐKVĐ Man City 2-1 ngay trên sân của người hàng xóm đáng ghét, M.U lại gục ngã trước đội đang cầm đèn đỏ Watford 0-2 là minh chứng. Sau trận thua sốc này, HLV Solskjaer chán nản tung cờ trắng thừa nhận mùa giải coi như vất đi dù mới qua được nửa chặng đường, và cho rằng sẽ thử nghiệm đội hình chuẩn bị cho mùa sau. Sự đầu hàng quá sớm của nhà cầm quân 46 tuổi khiến các cổ động viên M.U phẫn nộ. Không chỉ trên các diễn đàn, báo chí Anh cũng phản ứng với phát biểu của HLV Solskjaer, vì M.U có thể không còn hy vọng cạnh tranh ngôi vương với Liverpool khi đã bị bỏ xa tới 24 điểm, tuy nhiên vẫn còn mục tiêu tranh chấp vào tốp 4 và chinh phục ngôi vô địch Cúp Liên đoàn Anh (vào bán kết gặp Man City), FA Cup và Europa League.

Phong độ thi đấu theo kiểu… nấc cụt của “Quỷ đỏ” khiến Solskjaer cũng lúng túng quay cuồng. Sau chiến thắng tưng bừng trước Newcastle, cựu sát thủ người Na Uy có nụ cười thiên thần này lại nói với các học trò: “Cần phải nghĩ đến chức vô địch”(!) Nhưng rất có thể M.U sẽ lại rơi ngay xuống mặt đất trong chuyến làm khách của Burnley ở vòng 19 vào rạng sáng mai (2 giờ 45 ngày 29-12) cho dù ngôi sao đắt giá Paul Pogba có thể trở lại được ra sân từ đầu. Burnley tuy chỉ đang đứng thứ 10 nhưng mùa trước từng cầm hòa M.U 2-2 ngay tại Old Trafford.    

Trung Dũng

Tin xem nhiều