Báo Đồng Nai điện tử
En

Ông Lê Viết Hưng được bầu làm Chủ tịch Hội Golf Đồng Nai

08:08, 04/08/2019

Chiều ngày 3-8, tại Sân golf Bochang (Đồng Nai), Hội Golf tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019-2023) nhằm đánh giá những kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ III (2015-2019) và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ IV.

* Ông Phan Văn Trang (nguyên Bí thư Tỉnh ủy) làm Chủ tịch danh dự của Hội Golf Đồng Nai

Chiều ngày 3-8, tại Sân golf Bochang (Đồng Nai), Hội Golf tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019-2023) nhằm đánh giá những kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ III (2015-2019) và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ IV. Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã đến dự.

Ông Lê Viết Hưng, Chủ tịch Hội golf Đồng Nai nhiệm kỳ IV phát biểu nhận nhiệm vụ.
Ông Lê Viết Hưng, Chủ tịch Hội golf Đồng Nai nhiệm kỳ IV phát biểu nhận nhiệm vụ.

Hội Golf Đồng Nai hiện có 150 thành viên chính thức, trong đó có 22 người nước ngoài. Nhiệm kỳ qua, ngoài thi đấu giao lưu với các Hội Golf trong và ngoài nước, Hội Golf Đồng Nai tổ chức được 10 giải thi đấu, vận động được hơn 1,1 tỷ đồng làm công tác từ thiện xã hội. Trong đó, Hội tổ chức giải kỷ niệm 10 năm thành lập Hội, Giải Cúp Báo Đồng Nai, 2 giải từ thiện, qua đó huy động 1 tỷ đồng do các hội viên, golfer và các nhà hảo tâm đóng góp để gây quỹ từ thiện ủng hộ học sinh con em bộ đội Trường Sa có hoàn cảnh khó khăn (500 triệu đồng), quỹ tài trợ mổ tim với 500 triệu đồng cho 5 cháu bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Ngoài ra, Hội còn trao 45 suất học bổng với 85 triệu đồng cho học sinh nghèo dân tộc thiểu số ở huyện Trảng Bom và TP.Long Khánh, ủng hộ từ thiện 80 triệu đồng cho huyện Nhơn Trạch và TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)...

Ban chấp hành Hội golf Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2019 - 2023) ra mắt tại đại hội.
Ban chấp hành Hội golf Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2019 - 2023) ra mắt tại đại hội.

Trong thời gian tới, Hội Golf Đồng Nai sẽ rà soát, củng cố lại số hội viên, trong đó chú ý phát triển hội viên trẻ, hội viên nữ, hội viên người nước ngoài và thế hệ golfer trẻ; duy trì tổ chức giải đấu gây quỹ từ thiện 2 năm/lần, tổ chức ít nhất 1-2 nhóm hạt giống để tham gia các giải quốc gia.

Ông Lê Viết Hưng, Chủ tịch Hội golf Đồng Nai nhiệm kỳ IV tặng quà cho các thành trong Ban thường vụ Hội nhiệm kỳ III
Ông Lê Viết Hưng, Chủ tịch Hội golf Đồng Nai nhiệm kỳ IV tặng quà cho các thành trong Ban thường vụ Hội nhiệm kỳ III

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Golf Đồng Nai gồm 15 thành viên. Với 100% thành viên đồng ý, ông Lê Viết Hưng được bầu làm Chủ tịch và ông Phan Văn Trang (nguyên Bí thư Tỉnh ủy) làm Chủ tịch danh dự của Hội nhiệm kỳ IV. Các Phó chủ tịch Hội Golf Đồng Nai gồm các ông: Trương Thiện Thành, Đặng Văn Điềm, Lê Xuân Vinh, Nguyễn Xuân Đình.

Chủ tịch Hội golf Đồng Nai nhiệm kỳ III Phạm Văn Minh và Chủ tịch danh dự Hội Golf Đồng Nai Phan Văn Trang trao tặng số tiền ủng hộ cho đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và huyện Trảng Bom.
Chủ tịch Hội golf Đồng Nai nhiệm kỳ III Phạm Văn Minh và Chủ tịch danh dự Hội Golf Đồng Nai Phan Văn Trang trao tặng số tiền ủng hộ cho đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và huyện Trảng Bom.

Dịp này, Hội Golf Đồng Nai đã trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh để hỗ trợ trẻ em bị ung thư trong tỉnh trị bệnh và trao 50 suất học bổng với tổng số tiền 100 triệu đồng (2 triệu đồng/suất) cho các học sinh nghèo trên địa bàn huyện Trảng Bom.

Ông Phan Văn Trang, Chủ tịch danh dự Hội Golf Đồng Nai trao cúp cho ông Mai Đức Thủy – người đoạt giải Best Gross
Ông Phan Văn Trang, Chủ tịch danh dự Hội Golf Đồng Nai trao cúp cho ông Mai Đức Thủy – người đoạt giải Best Gross

* Chiều cùng ngày cũng đã diễn ra Giải Golf chào mừng Đại hội Hội Golf Đồng Nai nhiệm kỳ IV với sự tham dự của 140 golfer tranh tài ở 3 bảng đấu. Kết quả, ông Mai Đức Thủy đoạt giải Best Gross, ông Park Joon Suk vô địch bảng A, ông Kwon Taek Eun vô địch bảng B và ông Đặng Văn Điềm vô địch bảng C.

Tin, ảnh: Huy Anh

Tin xem nhiều