Báo Đồng Nai điện tử
En

S.Khánh Hòa chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng

09:07, 07/07/2019

Trình làng cả 3 sự bổ sung: Patiyo, Đại Dương và đặc biệt là cựu tuyển thủ U.23 Hữu Khôi, tiền vệ phải ngồi ngoài cả lượt đi vì không được CLB hạng ba Hàn Quốc Siheung City thanh lý, S.Khánh Hòa đã có sự khởi đầu lạc quan trong cuộc tiếp đón Thanh Hóa.

Trình làng cả 3 sự bổ sung: Patiyo, Đại Dương và đặc biệt là cựu tuyển thủ U.23 Hữu Khôi, tiền vệ phải ngồi ngoài cả lượt đi vì không được CLB hạng ba Hàn Quốc Siheung City thanh lý, S.Khánh Hòa đã có sự khởi đầu lạc quan trong cuộc tiếp đón Thanh Hóa.

Chính Hữu Khôi với cú vô lê chân trái ngay trước vùng cấm đã mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau Văn Nam sút phạt gần 30m như kẻ chỉ, san hòa 1-1 và sau đó cựu binh Hải Phòng Stevens tuy còn nặng nề sau thời gian dài nghỉ thi đấu đã đặt dấu ấn trong cả 2 pha lập công của Văn Thắng và Gramoz để hoàn tất cuộc lội ngược dòng 3-1 cho Thanh Hóa. Tân HLV Vũ Quang Bảo có chiến thắng đầu tay cùng Thanh Hóa, trong khi đó HLV Võ Đình Tân cắn chặt môi không đứng lên nổi sau trận đấu.

Bởi trong trận đấu cùng giờ tại Pleiku, đối thủ trực tiếp của S.Khánh Hòa là Quảng Nam cũng có cuộc lội ngược dòng, lần thứ 3 trong mùa giải hạ gục HAGL (Kim Bong-jin mở tỷ số từ quả penalty nhưng Như Tuấn và Minh Tuấn giúp đội khách thắng lại 2-1). Chiến thắng này giúp Quảng Nam nới rộng khoảng cách với S.Khánh Hòa lên 5 điểm và chỉ kém HAGL 1 điểm.

Với việc SLNA cũng bị SHB.ĐN cầm chân 0-0, cả 3 trận đấu sớm nhất của vòng 14 chủ nhà đều mất điểm.

 Trần Đỗ

Tin xem nhiều