Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai giành giải nhất toàn đoàn Hội thi leo núi Tà Cú mở rộng 2019

07:02, 10/02/2019

Sáng 10-2 (mùng 6 tết Kỷ Hợi), điền kinh Đồng Nai đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn hội thi leo núi Tà Cú mở rộng lần thứ 23-2019 do Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Bình Thuận phối hợp với UBND huyện Hàm Thuận Nam tổ chức.

Sáng 10-2 (mùng 6 tết Kỷ Hợi), điền kinh Đồng Nai đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn hội thi leo núi Tà Cú mở rộng lần thứ 23-2019 do Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Bình Thuận phối hợp với UBND huyện Hàm Thuận Nam tổ chức.

Đồng Nai nhận cờ hạng Nhất toàn đoàn
Đồng Nai nhận cờ hạng Nhất toàn đoàn

Như năm trước, các VĐV nữ giúp điền kinh Đồng Nai có được niềm vui ở hội thi năm nay. Trong đó, VĐV Nguyễn Thị Thùy Dương tiếp tục thể hiện phong độ cao khi về nhì sau VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa (Đồng Phú, Bình Phước – Danh hiệu nữ hoàng leo núi) ở nội dung 5.300m ở hệ tuyển nữ mở rộng. Cùng với Thùy Dương, hai VĐV Trần Thị Thanh Thảo và Trịnh Thị Thảo Trinh lần lượt về hạng 7, 17 để giúp Đồng Nai giành hạng nhì đồng đội nữ hệ mở rộng nữ. Trong khi đó, các VĐV nam chỉ duy trì được tốp 10 cá nhân và giành hạng tư đồng đội nam hệ tuyển nam mở rộng 6.300m.

VĐV Nguyễn Thị Thùy Dương (Đồng Nai) trên bục nhận hạng nhì cá nhân hệ tuyển nữ mở rộng
VĐV Nguyễn Thị Thùy Dương (Đồng Nai) trên bục nhận hạng nhì cá nhân hệ tuyển nữ mở rộng

Với kết quả trên, Đồng Nai đã xuất sắc giành hạng nhất toàn đoàn; đội Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu) giành hạng nhì và Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đoạt hạng ba. Danh hiệu “Vua leo núi” hệ mở rộng thuộc về Phạm Ngọc Phan (Bình Thuận). Hai đoàn Bình Thuận và Bình Phước đoạt giải nhất đồng đội nam và đồng đội nữ.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV giành thứ hạng cao nội dung hệ tuyển nam mở rộng
Ban tổ chức trao giải cho các VĐV giành thứ hạng cao nội dung hệ tuyển nam mở rộng

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao các giải hệ phong trào và hệ tuyển tỉnh Bình Thuận cho các vận động viên và các đoàn đạt thành tích cao tại Hội thi lần này.

Các vận động viên tham gia giải.
Các vận động viên tham gia giải.

Hội thi năm nay có 39 đoàn với hơn 300 VĐV nam, nữ đến từ các tỉnh: Long An, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận; tranh tài theo 2 cự ly 6.300m dành cho nam, 5.300m dành cho nữ  (2.300m leo núi) ở 2 hệ: tuyển mở rộng và phong trào. Độ cao của ngọn núi mà các vận động viên phải chinh phục so với mực nước biển là 649m.

Anh Tâm

Tin xem nhiều