Báo Đồng Nai điện tử
En

Năm 2019 với bóng đá Việt Nam

09:12, 31/12/2018

Sau một năm 2018 huy hoàng với 2 giải đấu tầm châu lục và Giải vô địch Đông Nam Á, 2019 sẽ là một năm đỡ bận rộn hơn với bóng đá Việt Nam.

Sau một năm 2018 huy hoàng với 2 giải đấu tầm châu lục và Giải vô địch Đông Nam Á, 2019 sẽ là một năm đỡ bận rộn hơn với bóng đá Việt Nam.

Các gương mặt trẻ trong đội tuyển bóng đá Việt Nam.
Các gương mặt trẻ trong đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Đúng là đội tuyển quốc gia hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, khi ngay sau AFF Cup 2018 là VCK Asian Cup 2019 (từ ngày 5-1 đến 1-2 tại UAE). Tuy nhiên sau đó HLV Park Hang-seo cùng các học trò sẽ có đến hơn 4 tháng chia tay. Bởi mới đây VFF đã quyết định tại Giải U.22 Đông Nam Á 2019 (diễn ra từ ngày 17-2 đến 2-3 tại Campuchia) sẽ cử lực lượng là lứa cầu thủ U.20 để còn đủ tuổi U.22 tham dự SEA Games 31 vào năm 2021. Đây là giải đấu được AFF tổ chức nhằm giúp các đội tuyển trong khu vực chuẩn bị cho SEA Games 2019 và vòng loại U.23 châu Á 2020, tuy nhiên những tuyển thủ quốc gia như: Đình Trọng, Quang Hải, Văn Hậu, thủ môn Bùi Tiến Dũng... dù vẫn đủ tuổi tham dự, nhưng đã thi đấu quá nhiều và sẽ là “của để dành” cho 2 giải đấu chính thức sau. Cơ hội cọ xát sẽ được dành cho những gương mặt sinh năm 1999 trở về sau, nhằm giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm cho kỳ SEA Games 3 năm sau đó mà Việt Nam là chủ nhà. Nhiều khả năng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục dẫn dắt lứa cầu thủ từng tham dự VCK U.19 châu Á năm 2018 tại Indonesia như: Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân, Bá Sang, Quang Nho, Xuân Tú, Hữu Thắng, Tiến Anh, Bảo Toàn, Lê Văn Nam, Minh Bình... Tại Giải U.22 Đông Nam Á 2019, Việt Nam nằm ở bảng A cùng Thái Lan, Timor Leste, Lào, Brunei và Philippines. Đội tuyển U.22 (thực chất là U.20) dự kiến sẽ tập trung vào ngày 8-2-2019, tức mùng 4 Tết Kỷ Hợi.

Còn đội tuyển U.22 “thứ thiệt” do HLV Park Hang-seo dẫn dắt sẽ thi đấu vòng loại U.23 châu Á 2020 từ ngày 22 đến 26-3 (Việt Nam đăng cai bảng K cùng các đối thủ Indonesia, Brunei và Thái Lan - là chủ nhà của VCK nên chỉ dự vòng loại để cọ xát) và quan trọng nhất là SEA Games 2019 vào cuối năm.

Với đội tuyển quốc gia chỉ có một nhiệm vụ trong năm 2019 là vòng loại World Cup 2020 với 4 đợt tập trung. Đợt đầu tiên từ ngày 3 đến 11-6 để thi đấu 1-2 trận giao hữu quốc tế, 3 đợt sau đó để mỗi đợt thi đấu 2 trận ở vòng loại World Cup. Cụ thể từ ngày 2 đến 10-9 (đá vào ngày 5 và 10-9), từ ngày 7 đến 15-10 (đá ngày 10 và 15-10) và từ ngày 11 đến 19-11 (đá ngày 14 và 19-11).

Vấn đề là SEA Games năm nay tại Philippines lại diễn ra trong thời gian từ ngày 30-11 đến 11-12 (bóng đá sẽ bắt đầu sớm hơn). Để chuẩn bị chu đáo cho tham vọng chinh phục tấm HCV sau 60 năm, đội tuyển U.22 cần có khoảng 1 tháng tập trung; trùng với đợt tập trung và thi đấu 2 trận cuối cùng của vòng loại đầu tiên của World Cup. Như vậy giống như người tiền nhiệm Miura hồi năm 2015, HLV Park sẽ phải “phân thân” ở 2 đội tuyển cùng lúc. Nhìn chung có phần “rảnh rang” và các đối thủ nhẹ nhàng hơn, nhưng trách nhiệm của ông thầy Hàn Quốc ở năm thứ 2 của bản hợp đồng nặng nề không kém năm 2018 khi việc giành vé dự VCK U.23 châu Á là bắt buộc và áp lực tấm HCV SEA Games mà BĐVN đã mong mỏi quá lâu với khoảng thời gian gấp 6 lần chức vô địch AFF Cup.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều