Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai giành hạng nhất toàn đoàn hệ mở rộng

10:12, 16/12/2018

Ngày 16-12, UBND huyện Xuân Lộc phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Giải việt dã leo núi Chứa Chan truyền thống huyện Xuân Lộc mở rộng lần thứ XVII, được sự tài trợ chính của Công ty TNHH giầy da Dona Standard Việt Nam và tài trợ của Khu du lịch cáp treo núi Chứa Chan.

Ngày 16-12, UBND huyện Xuân Lộc phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Giải việt dã leo núi Chứa Chan truyền thống huyện Xuân Lộc mở rộng lần thứ XVII, được sự tài trợ chính của Công ty TNHH giầy da Dona Standard Việt Nam và tài trợ của Khu du lịch cáp treo núi Chứa Chan.

Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Phạm Văn Thuận tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải
Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Phạm Văn Thuận tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải

 

Ở hệ mở rộng, VĐV Lê Tấn Hi của Lâm Đồng đã về hạng nhất, qua đó bảo vệ thành công vị trí hạng nhất. VĐV Trương Trọng Phú (Bình Phước): hạng nhì và VĐV Đồng Nai Lê Hữu Lộc về hạng ba. Ngoài Hữu Lộc, các VĐV Nguyễn Ngọc Quý và Huỳnh Thái Lộc lần lượt về hạng 5 và 8 đã giúp Đồng Nai xếp hạng nhì đồng đội nam, sau đoàn Lâm Đồng.


Lãnh đạo huyện Xuân Lộc tặng bằng tri ân cho hai nhà tài trợ cho giải đấu
Lãnh đạo huyện Xuân Lộc tặng bằng tri ân cho hai nhà tài trợ cho giải đấu

 

Trong khi ở giải nữ, Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước) cũng bảo vệ thành công vị trí hạng nhất cá nhân, Nguyễn Thị Thùy Dương (Đồng Nai) vươn lên hạng nhì và Lã Thị Tuyết Hoa (Bình Phước): hạng ba. Đoàn Bình Phước giành luôn hạng nhất đồng đội nữ, Đồng Nai: hạng nhì. Với kết quả này, đoàn Đồng Nai đã vượt qua Bình Phước để giành hạng nhất toàn đoàn.

Các VĐV nam hệ mở rộng, hệ tuyển và hệ phong trào xuất phát cự ly 7km.
Các VĐV nam hệ mở rộng, hệ tuyển và hệ phong trào xuất phát cự ly 7km.

 

Các VĐV nữ huyện Định Quán đã về ở 3 thứ hạng đầu nữ hệ tuyển tỉnh để giành luôn hạng nhất đồng đội nữ. Với thêm hạng nhì đồng đội nam hệ tuyển tỉnh, Định Quán hạng nhất toàn đoàn hệ tuyển tỉnh.Còn Lương Đức Phước và Lê Văn Bình đều của Xuân Lộc lần lượt về hạng nhất, hạng ba hệ nam tuyển tỉnh để giúp Xuân Lộc xếp hạng nhất đồng đội nam.

VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước) về đích đầu tiên cá nhân nữ hệ mở rộng
VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước) về đích đầu tiên cá nhân nữ hệ mở rộng

 

Còn ở giải trong huyện, Trường THPT Xuân Thọ xếp hạng nhất toàn đoàn và hạng nhất đồng đội nữ, xã Xuân Phú xếp hạng nhất đồng đội nam.

Phó ban tổ chức Nguyễn Thị Lành trao thưởng cho các VĐV giành thứ hạng
Phó ban tổ chức Nguyễn Thị Lành trao thưởng cho các VĐV giành thứ hạng

 

Tham dự giải năm nay có 1650 VĐV đến từ 76 đơn vị trong và ngoài tỉnh tranh tài ở 6 nội dung với 2 cự ly: 7km dành cho nam hệ mở rộng, đội tuyển, phong trào và 4km (nữ mở rộng, hệ tuyển, phong trào), có 2km leo núi Chứa Chan. Trong đó, có 21 VĐV nam, 10 VĐV nữ của 3 tỉnh: Lâm Đồng, Bình Phước và chủ nhà Đồng Nai tranh tài 2 nội dung hệ mở rộng dành cho đội tuyển các tỉnh. VĐV các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học trong huyện tranh tài nội dung hệ phong trào và VĐV trong tỉnh tranh ở hệ tuyển.

Huy Anh

 

 

 

 

VĐV Lê Tấn Hi của Lâm Đồng về đích đầu tiên cá nhân nam hệ mở rộng

Tin xem nhiều