Báo Đồng Nai điện tử
En

Thêm một cái nhìn về bóng đá trẻ

10:11, 02/11/2018

Sau sự thụt lùi ở sân chơi U.16 và U.19 châu lục, chuyên gia Đoàn Minh Xương đưa ra con số, bóng đá trẻ Việt Nam hiện có khoảng 2 ngàn cầu thủ từ những lò đào tạo và CLB, từ đó cho đầu ra là 20 tuyển thủ U.23. Con số này là thấp so với Thái Lan, càng không thể so sánh với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Sau sự thụt lùi ở sân chơi U.16 và U.19 châu lục, chuyên gia Đoàn Minh Xương đưa ra con số, bóng đá trẻ Việt Nam hiện có khoảng 2 ngàn cầu thủ từ những lò đào tạo và CLB, từ đó cho đầu ra là 20 tuyển thủ U.23. Con số này là thấp so với Thái Lan, càng không thể so sánh với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

“Năm 2014, tôi có dịp sang Đức xem mô hình bóng đá của họ. Họ tính rằng cứ 5 ngàn cầu thủ trẻ được đào tạo thì mới có 1 cầu thủ chuyên nghiệp, có thể khoác áo ĐTQG Đức. Sau khi giành chức vô địch thế giới 2014, người Đức lại đưa ra chiến lược dài hạn tiếp theo từ những em nhỏ chỉ mới 3 tuổi. Họ làm kế hoạch chỉn chu, chi tiết như vậy chứ không mò mẫm, đếm cua trong lỗ” - cựu HLV Đồng Tháp, Đồng Nai, B.BD kể.

Thực tế, ở các nền bóng đá phát triển, công tác đào tạo bắt đầu từ 5 tuổi thì Việt Nam có khi đến 11, 12 tuổi, như thế là quá muộn. Ngoài ra nền móng nền bóng đá vẫn xây theo kiểu hình chóp, các CLB V.League nhiều hơn các đội hạng dưới. Các CLB thì mạnh ai nấy đào tạo, hoàn toàn không có chiến lược, định hướng phát triển đồng bộ. Chính vì vậy, niềm vui thành công của bóng đá trẻ chỉ là đột biến, đến thoáng chốc rồi qua nhanh.

Phương Duy

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích