Báo Đồng Nai điện tử
En

Truyền hình World Cup 2018

10:06, 11/06/2018

Cùng với việc chia sẻ bản quyền sóng sạch cho HTV, VTV đã ký kết hợp đồng với Viettel (cùng đầu tư kinh phí mua bản quyền) và FPT, VNPT được tiếp sóng nguyên vẹn tín hiệu các trận đấu và các chương trình đồng hành, bên lề của World Cup 2018 trên hạ tầng IPTV, OTT, di động của các đơn vị này.

Cùng với việc chia sẻ bản quyền sóng sạch cho HTV, VTV đã ký kết hợp đồng với Viettel (cùng đầu tư kinh phí mua bản quyền) và FPT, VNPT được tiếp sóng nguyên vẹn tín hiệu các trận đấu và các chương trình đồng hành, bên lề của World Cup 2018 trên hạ tầng IPTV, OTT, di động của các đơn vị này. Như vậy, lần đầu tiên khán giả Việt Nam có thể theo dõi World Cup không chỉ trên truyền hình mà còn trên cả internet, thiết bị di động.

Theo hợp đồng, FIFA yêu cầu nghiêm ngặt việc bảo vệ bản quyền truyền hình World Cup.
Theo hợp đồng, FIFA yêu cầu nghiêm ngặt việc bảo vệ bản quyền truyền hình World Cup.

Với các đài địa phương, VTV sẽ tiếp nhận yêu cầu chậm nhất là 17 giờ hôm nay
12-6, với điều kiện phải tiếp sóng nguyên vẹn chương trình tổng thời lượng khoảng 175-180 phút/trận (bao gồm quảng cáo, bình luận trước và sau trận đấu), đồng thời các đài phải đảm bảo kiểm soát được hệ thống truyền dẫn (khóa mã) không để tràn sóng ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.

VTV cũng đã công bố giá quảng cáo truyền hình World Cup 2018 với mức cao kỷ lục. Cụ thể, các trận đấu vòng bảng là 100 triệu đồng cho 10 giây, 15 giây là 120 triệu đồng, 20 giây là 150 triệu đồng và 30 giây là 200 triệu đồng. Tức mỗi phút quảng cáo ở vòng bảng VTV có thể thu 400-600 triệu đồng. Vòng 16 đội, giá quảng cáo thấp nhất là 125 triệu đồng cho 10 giây và 250 triệu đồng cho 30 giây, tức 500-750 triệu đồng cho mỗi phút quảng cáo. Vào đến vòng tứ kết, giá bán quảng cáo lần lượt là 150 triệu đồng, 180 triệu đồng, 225 triệu đồng, 300 triệu đồng cho 10, 15, 20 và 30 giây. Tức mỗi phút quảng cáo ở vòng tứ kết VTV sẽ thu 600-900 triệu đồng. Kỷ lục là trận chung kết với 250 triệu đồng cho 10 giây quảng cáo, 300 triệu đồng cho 15 giây và 375 triệu đồng cho 20 giây và 500 triệu đồng cho 30 giây, quy ra 1-1,5 tỷ đồng/phút. So với kỳ World Cup 4 năm trước, mức giá quảng cáo trận chung kết tăng khoảng 40%.

Thế mà trước khi Vingroup tài trợ 5 triệu USD để mua bản quyền truyền hình World Cup 2018, đại diện VTV tuyên bố vì “phục vụ khán giả” chứ VTV lỗ tới 90%(!?)

Dương Cầm

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích
  • Kênh Htv7 Trực tuyến