Báo Đồng Nai điện tử
En

Từ bỏ tham vọng

11:04, 22/04/2018

2 trận tạm quyền chỉ hòa, HLV Hoàng Thanh Tùng cho biết sau những xáo trộn nhà tài trợ và lãnh đạo Thanh Hóa không còn đặt nặng thành tích vô địch. Mới qua 6 vòng đấu, còn khá sớm để cho rằng đội bóng xứ Thanh giương cờ trắng trong cuộc đua xưng vương, nên đây là cách tự cởi bỏ áp lực cho các cầu thủ.

2 trận tạm quyền chỉ hòa, HLV Hoàng Thanh Tùng cho biết sau những xáo trộn nhà tài trợ và lãnh đạo Thanh Hóa không còn đặt nặng thành tích vô địch. Mới qua 6 vòng đấu, còn khá sớm để cho rằng đội bóng xứ Thanh giương cờ trắng trong cuộc đua xưng vương, nên đây là cách tự cởi bỏ áp lực cho các cầu thủ.

Là một trong số ít các CLB có lượng CĐV hùng hậu nhất và “nhiệt” nhất nhưng thất vọng với thành tích không tương xứng, người hâm mộ xứ Thanh đã có biểu hiện quay lưng với đội nhà. Nếu trận đầu tiên ra mắt V.League 2018 ở vòng 2 tiếp đón TP.Hồ Chí Minh sân Thanh Hóa chật cứng 12 ngàn khán giả, tiếp đến gặp SLNA ở vòng 4 là 11 ngàn người, thì trước Cần Thơ cuối tuần qua khán đài vơi hẳn, chỉ có 8 ngàn người xem.

Bất bình vì đội nhà chơi hoàn toàn trên cơ nhưng không thể ghi bàn và lại dễ dàng nhận bàn gỡ hòa, sau trận đấu nhiều CĐV Thanh Hóa đã chỉ trích khá nặng nề HLV tạm quyền Hoàng Thanh Tùng và các cầu thủ. Hậu vệ Mai Tiến Thành - người trực tiếp có lỗi trong bàn thua vì để đối phương vượt qua đưa bóng vào - đã nóng nảy, thiếu kiềm chế có lời lẽ, thái độ đáp trả, “vặc” lại khán giả nhà.

Ngay sáng hôm sau trận đấu (21-4), Ban lãnh đạo CLB đã có cuộc họp đột xuất với toàn thể cầu thủ miễn nhiệm chức đội phó cùng kỷ luật treo giò 3 trận và phạt tiền đối với Mai Tiến Thành về hành vi này. FLC Thanh Hóa cũng ban hành lệnh “thiết quân luật” yêu cầu toàn bộ các cầu thủ phải chấn chỉnh thái độ, tinh thần thi đấu cũng như nghiêm túc tập luyện với cường độ cao.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều