Báo Đồng Nai điện tử
En

Thái Lan qua mặt đoàn thể thao Việt Nam

11:08, 27/08/2017

Do những niềm hy vọng lớn nhất đều đã kết thúc nhiệm vụ nên hôm qua 27-8 là ngày thi đấu chính thức tại SEA Games 29 có kết quả khiêm tốn nhất của đoàn thể thao Việt Nam, với chỉ thêm 2 HCV của 2 nữ võ sĩ Hà Thị Nguyên (taekwondo, hạng cân 62kg nữ) và Nguyễn Thị Như Ý (Judo, 78kg nữ).

Do những niềm hy vọng lớn nhất đều đã kết thúc nhiệm vụ nên hôm qua 27-8 là ngày thi đấu chính thức tại SEA Games 29 có kết quả khiêm tốn nhất của đoàn thể thao Việt Nam, với chỉ thêm 2 HCV của 2 nữ võ sĩ Hà Thị Nguyên (taekwondo, hạng cân 62kg nữ) và Nguyễn Thị Như Ý (Judo, 78kg nữ).

Võ sỹ Hà Thị Nguyên nhận huy chương vàng. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Võ sỹ Hà Thị Nguyên nhận huy chương vàng. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Đáng chú ý, Như Ý đã 36 tuổi và đây là chiếc HCV SEA Games thứ 5 của cô. Như vậy sau 8 ngày thi đấu chính thức tại Malaysia 2017, đoàn TTVN giành tổng cộng 53 HCV, 38 HCB, 47 HCĐ. Tuy nhiên, Thái Lan đã có sự thăng tiến mạnh mẽ, tính đến 21 giờ 30 ngày 27-8 đã qua mặt Singapore (48 HCV) và có cùng 53 HCV với Việt Nam nhưng hơn hẳn về HCB (71) và HCĐ (68) để chiếm vị trí thứ nhì, sau chủ nhà Malaysia (96 HCV).

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn khẳng định: Malaysia và Thái Lan chắc chắn sẽ nằm trong 2 vị trí dẫn đầu. Chúng ta chỉ có thể tranh vị trí thứ 3 cùng Singapore. Dù hiện Việt Nam vẫn hơn Singapore 5 HCV, nhưng chỉ còn 4 môn tranh tài có hy vọng giành HCV là taekwondo, pencak silat, cử tạ, muay, trong khi Singapore còn đến hơn 40 nội dung thi đấu nữa. Trong 3 môn diễn ra vào ngày bế mạc 30-8 Việt Nam không tham dự nên ngày mai 29-8 sẽ là ngày thi đấu cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29. Khả năng tốp 3 còn phải chờ.

Dương Cầm

Tin xem nhiều