Báo Đồng Nai điện tử
En

Confederations Cup, có thể bạn chưa biết?

11:06, 18/06/2017

Đêm 17-6, Cúp Liên đoàn các châu lục 2017 đã chính thức khai mạc bằng trận đấu ở bảng A, đội tuyển nước chủ nhà Nga có chiến thắng đầu tay trước nhà vô địch châu Đại Dương New Zealand 2-0.

Đêm 17-6, Cúp Liên đoàn các châu lục 2017 đã chính thức khai mạc bằng trận đấu ở bảng A, đội tuyển nước chủ nhà Nga có chiến thắng đầu tay trước nhà vô địch châu Đại Dương New Zealand 2-0.

Ban đầu chỉ là một giải quốc tế mời của quốc gia giàu có vùng Vịnh Saudi Arabia, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1992 mang tên Cúp Nhà vua Fahd. Từ giải lần thứ ba, năm 1997, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) quyết định chính thức hóa, nâng tầm giải đấu này và lấy tên Cúp Liên đoàn các châu lục tổ chức 2 năm/lần, với sự tham dự của 8 đội, bao gồm nhà ĐKVĐ thế giới và vô địch 6 Liên đoàn châu lục, khu vực cùng nước chủ nhà.

Tuy nhiên có thời điểm, các đội tuyển lớn không mấy mặn mà với Confed Cup. Trước giải năm 2005 Đức đã 3 lần từ chối lời mời mà họ có nghĩa vụ phải tham gia. Pháp, nhà vô địch World Cup 1998 cũng không dự Confed Cup 1999. Hay tại Confed Cup 2009, ĐKVĐ thế giới Italia đến giải với tư tưởng nghỉ xả hơi và 1 năm sau họ bị loại ngay từ vòng bảng Wolrd Cup 2010.

Trước một số bất cập và để tăng tính hấp dẫn, thu hút khán giả hơn, FIFA quyết định thay đổi thời gian tổ chức giải 4 năm/lần như World Cup, và đội chủ nhà cũng sẽ chính là quốc gia đăng cai VCK World Cup 1 năm sau đó. Điều này sẽ giúp nước chủ nhà làm quen với việc tổ chức một giải đấu lớn (nhưng chủ nhà của World Cup 2022 Qatar sẽ không là nơi diễn ra Confed Cup 2021, bởi thời tiết quá nóng vào mùa hè). Nhờ vậy Confed Cup ngày càng hấp dẫn hơn.

Có một “cái huông” là những nhà vô địch giải đấu này đều gây thất vọng ở World Cup hoặc giải đấu lớn mà họ tham dự sau đó. Brasil là đăng quang 3 lần gần nhất vào các năm 2005, 2009 và 2013, nhưng ở VCK World Cup sau đó, thành tích tốt nhất của họ chỉ là vào bán kết năm 2014 ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà (nhưng nhận vết nhơ lịch sử khi thất bại 1-7 trước Đức). Trước đó ở kỳ vô địch Confed Cup đầu tiên vào năm 1997, Selecao cũng thua tan tác 0-3 trước Pháp ở Chung kết World Cup 1998 dù được đánh giá cao hơn.

Tương tự trong 2 lần Pháp lên ngôi vào năm 2001 và 2003, họ bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2002 vỏn vẹn 1 điểm và tại EURO 2004 cũng sớm bị loại ở tứ kết bởi Hy Lạp.

Những kỷ lục của Confed Cup

- Brasil đang là ĐKVĐ, đồng thời cũng là đội tuyển nắm giữ kỷ lục vô địch Confed Cup nhiều nhất với 4 lần (1997, 2005, 2009 và 2013). Đứng thứ 2 là Pháp với 2 lần (2001, 2003). Tuy nhiên, cả 2 đều không có mặt ở giải đấu năm nay. Các nhà vô địch còn lại là Argentina (giải đầu tiên 1992), Đan Mạch (1995), Mexico (1999).

- 2 chân sút xuất sắc nhất là Cuauhtemoc Blanco (Mexico) và Ronaldinho (Brasil), với cùng 9 bàn; nhưng kỷ lục “vua phá lưới” tại một kỳ giải là 7 bàn của danh thủ Brasil Romario lập vào năm 1997.

- 7 “Quả bóng vàng” Confed Cup đã qua (2 kỳ giải đầu tiên của Saudi Arabia không có giải thưởng này) lần lượt là: Denilson, Ronaldinho (cùng của Brasil); Pires, Thierry Henry (Pháp); Adiano, Kaka, Neymer (Brasil).

Trung Dũng

Tin xem nhiều