Báo Đồng Nai điện tử
En

Những con số biết nói

11:05, 29/05/2017

36 trận đấu vòng bảng U.20 World Cup 2017 đã có 94 bàn thắng được ghi (có 8 bàn từ chấm 11m), bình quân 2,61 bàn/trận. 2 đội có hiệu suất thi đấu tốt nhất khi vẫn giữ nguyên vẹn mành lưới và dẫn đầu về số bàn thắng là U.20 Venezuela (10 bàn) và Pháp (9 bàn), đội thứ 3 vẫn chưa thủng lưới là Uruguay.

36 trận đấu vòng bảng U.20 World Cup 2017 đã có 94 bàn thắng được ghi (có 8 bàn từ chấm 11m), bình quân 2,61 bàn/trận. 2 đội có hiệu suất thi đấu tốt nhất khi vẫn giữ nguyên vẹn mành lưới và dẫn đầu về số bàn thắng là U.20 Venezuela (10 bàn) và Pháp (9 bàn), đội thứ 3 vẫn chưa thủng lưới là Uruguay. Dù bị loại nhưng Argentina mới là đội sút nhiều nhất với tổng cộng 65 pha dứt điểm, trong đó có 20 trúng đích. U.20 Việt Nam là đội duy nhất không ghi được bàn thắng nào, kế đến là Guinea, Nam Phi: 1 bàn.

dẫn đầu danh hiệu “Chiếc giày vàng” là tiền đạo số 19 Sergio Cordova của Venezuela với 4 bàn thắng.
Dẫn đầu danh hiệu “Chiếc giày vàng” là tiền đạo số 19 Sergio Cordova của Venezuela.

Bị thủng lưới nhiều nhất là U.20 Vanuatu với 13 bàn, thứ nhì là Guinea 9 bàn. Việt Nam cùng với Honduras, Iran có 6 lần vào lưới nhặt bóng.

Đang dẫn đầu danh hiệu “Chiếc giày vàng” là tiền đạo số 19 Sergio Cordova của Venezuela với 4 bàn thắng. Bám sát phía sau với chỉ kém 1 bàn và vẫn còn khả năng tranh chấp ngôi vua phá lưới là 3 chân sút: Kevin Augustin (Pháp), Sargent (Mỹ), Ritsu Doan (Nhật) - cùng có 3 bàn nhưng Shekari (Iran) và Bong Kalo (Vanuatu) đã về nước.

Còn hiện dẫn đầu danh sách ứng cử viên cho “Đôi găng vàng” (thủ môn xuất sắc nhất) là người trấn giữ khung thành của tuyển U.20 Uruguay với 8 pha cứu thua và thành tích vẫn giữ sạch lưới, đạt hiệu suất 100%. Nếu chỉ tính về số lần cứu thua nhiều nhất ở vòng bảng thì đứng đầu là thủ môn Michael Woud của New Zealand với 17 pha (85%), thủ môn Bùi Tiến Dũng của U.20 Việt Nam xếp thứ 3 (sau thủ môn Hàn Quốc) với 14 pha cứu thua, đạt hiệu suất 70% (vì để thủng lưới 6 bàn).

Đội tuyển mất điểm fair-play nhiều nhất vì thẻ phạt ở vòng bảng là U.20 Argentina với 5 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ trực tiếp (bị 2 quả penalty). Kế đến là Senegal: 8 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ gián tiếp và U.20 Việt Nam: 7 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ gián tiếp (cùng 1 quả penalty).

Dương Cầm

Tin xem nhiều