Báo Đồng Nai điện tử
En

Bất ổn vẫn còn dù Thủ tướng Iraq từ chức

10:12, 02/12/2019

Quốc hội Iraq đã thông qua quyết định từ chức của Thủ tướng Adel Abdul Mahdi, dọn đường cho việc thành lập một chính phủ mới nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn ở quốc gia vùng Vịnh này sau hàng loạt những cuộc biểu tình phản đối.

Quốc hội Iraq đã thông qua quyết định từ chức của Thủ tướng Adel Abdul Mahdi, dọn đường cho việc thành lập một chính phủ mới nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn ở quốc gia vùng Vịnh này sau hàng loạt những cuộc biểu tình phản đối.

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi
Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi

Thủ tướng Mahdi phải từ bỏ quyền lực sau lời kêu gọi của Đại giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite, Ayatollah Ali al-Sistan trong nỗ lực ngăn chặn bạo lực leo thang. Những cuộc biểu tình từ đầu tháng 10 diễn ra với quy mô lớn chưa từng có nhằm yêu cầu chính phủ phải cải cách, chống tham nhũng và tạo việc làm. Đụng độ xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng an ninh khiến hơn 400 người thiệt mạng và 15 ngàn người bị thương. Bất ổn cũng khiến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ bị sụt giảm khiến nước này thiệt hại nhiều tỷ USD.

Ông Mahdi, 77 tuổi, lên nắm quyền vào năm ngoái với cam kết sẽ giải quyết nạn tham nhũng và thất nghiệp. Tuy nhiên, ông đã trở thành mục tiêu thịnh nộ của người dân do không thực hiện tốt lời hứa, đồng thời còn mạnh tay với những cuộc biểu tình phản đối.

Tổng thống Barham Saleh sẽ chỉ định một thủ tướng mới đứng ra thành lập chính phủ. Ông Mahdi cam kết sẽ chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Một chính phủ do người Shiite đứng đầu có thể sớm được thành lập để thay thế. Tuy nhiên, những vấn đề tồn tại tại Iraq khó có thể giải quyết được trong một sớm một chiều, bởi đất nước này vừa mới thoát khỏi bóng ma khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Quốc Trung

Tin xem nhiều