Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ - Taliban nối lại đàm phán

08:11, 29/11/2019

Nhằm giải tỏa những áp lực bị phe Dân chủ luận tội trong nước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ công du đến Afghanistan, đồng thời tuyên bố nối lại đàm phán với Taliban về một thỏa thuận ngừng bắn, vốn bị đổ vỡ vào phút chót hồi tháng 9 vừa qua.

Nhằm giải tỏa những áp lực bị phe Dân chủ luận tội trong nước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ công du đến Afghanistan, đồng thời tuyên bố nối lại đàm phán với Taliban về một thỏa thuận ngừng bắn, vốn bị đổ vỡ vào phút chót hồi tháng 9 vừa qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm các binh sĩ tại căn cứ Bagram ở Afghanistan nhân dịp lễ Tạ ơn ngày 28/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm các binh sĩ tại căn cứ Bagram ở Afghanistan nhân dịp lễ Tạ ơn ngày 28-11-2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Trump cho hay các cuộc đàm phán mới giữa Mỹ và Taliban đang diễn ra thành công. Cả Washington và Taliban đều mong muốn có thỏa thuận hòa bình. Để thể hiện thiện chí, Tổng thống Trump cho biết sẽ giảm số binh sĩ Mỹ tại Afghanistan từ 12 ngàn người xuống còn 8.600. Đạt được thỏa thuận với Taliban có thể là một trong những nước cờ hướng tới việc tái cử của vị tỷ phú bất động sản.

Trước đó, sau những cuộc đàm phán marathon, Mỹ đã đạt được một thỏa thuận với Taliban về việc rút binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan, đổi lại Taliban chấm dứt các hoạt động bạo lực. Tuy nhiên, khi mà các đại diện Taliban đang có mặt ở Washington để chuẩn bị ký kết thỏa thuận, ông Trump tuyên bố “hủy” vì cáo buộc Taliban thực hiện vụ tấn công ở Kabul khiến một binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Cho đến nay, Taliban vẫn từ chối đàm phán trực tiếp với Chính phủ Afghanistan và trong chuyến thăm này Tổng thống Trump trấn an người đồng cấp chủ nhà Mohammad Ashraf Ghani rằng ông sẽ không bị bỏ rơi trong tiến trình hòa bình tương lai của đất nước và rằng điều kiện tiên quyết để khởi động các cuộc đối thoại nội bộ Afghanistan là cần phải có một lệnh ngừng bắn và giảm tình trạng bạo lực. 

Quốc Trung

Tin xem nhiều