Báo Đồng Nai điện tử
En

Hai miền Triều Tiên rút binh sĩ khỏi các trạm gác biên giới

05:11, 10/11/2018

Theo Yonhap, ngày 10-11, một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này cùng Triều Tiên đã rút binh sĩ và vũ khí khỏi hàng chục trạm gác ở biên giới, trong bối cảnh hai bên đang hướng tới việc phá bỏ toàn bộ các trạm gác này.

Theo Yonhap, ngày 10-11, một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này cùng Triều Tiên đã rút binh sĩ và vũ khí khỏi hàng chục trạm gác ở biên giới, trong bối cảnh hai bên đang hướng tới việc phá bỏ toàn bộ các trạm gác này.
Một trạm gác của phía Hàn Quốc. (Nguồn: Getty)
Một trạm gác của phía Hàn Quốc. (Nguồn: Getty)
Nguồn tin giấu tên nêu rõ: “Trước đó, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí rút binh sỹ và vũ khí khỏi 11 trạm gác biên giới của mỗi bên trong ngày hôm nay. Hàn Quốc đã thực hiện việc này như đã nhất trí và phía Triều Tiên khẳng định họ cũng đã làm điều tương tự."

Theo nguồn tin trên, Hàn Quốc đã bắt đầu phá hủy một số trạm gác ở khu vực biên giới và Triều Tiên cũng có những động thái tương tự. 

Hiện Hàn Quốc có khoảng 60 trạm gác ở Khu Phi quân sự (DMZ), trong khi con số này của phía Triều Tiên là khoảng 160./.
(VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều