Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ trừng phạ​t các cá nhân và thực thể hỗ trợ tổ chức khủng bố IS

10:02, 10/02/2018

Reuters đưa tin, ngày 9/2, Mỹ cho biết đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ba cá nhân và ba công ty ở Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ và Somalia do ủng hộ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có một công ty đã thu mua các bộ phận của máy bay không người lái.

 

Reuters đưa tin, ngày 9/2, Mỹ cho biết đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ba cá nhân và ba công ty ở Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ và Somalia do ủng hộ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có một công ty đã thu mua các bộ phận của máy bay không người lái.

Máy bay không người lái. Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)
Máy bay không người lái. Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Trong một thông báo, Bộ Tài chính Mỹ cho hay đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Abdulpatta Escalon Abubakar vì cung cấp tài chính và hỗ trợ vật chất cho IS cũng như mạng lưới của tổ chức này tại Philippines.

Ngoài ra, bộ trên cũng trừng phạt ông Yunus Emre Sakarya và công ty Profesyoneller Elektronik của ông này có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đồng thời, Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt ông Mohamed Mire Ali Yusuf cùng hai công ty của ông này là Liibaan và Al Mutafaq do các hoạt động hỗ trợ IS tại Somalia./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều