Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ đồng ý bán hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ba Lan

11:11, 18/11/2017

Theo Reuters, ngày 17/11, Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận một thương vụ có khả năng thực thi về việc bán cho Ba Lan hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của công ty Raytheon với trị giá 10,5 tỷ USD. 

Theo Reuters, ngày 17/11, Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận một thương vụ có khả năng thực thi về việc bán cho Ba Lan hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của công ty Raytheon với trị giá 10,5 tỷ USD. 

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ trong cuộc tập trận Tobruq Legacy 2017 tại Siauliai, Litva ngày 11/7. (Nguồn: THX/TTXVN)
Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ trong cuộc tập trận Tobruq Legacy 2017 tại Siauliai, Litva ngày 11/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba Lan, nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã tăng cường các nỗ lực nhằm cải tổ quân đội, sau khi Nga sáp nhập Crimea hồi năm 2014, cũng như để đáp trả việc Nga tiếp tục sự quyết liệt về chính trị và quân sự ở khu vực. 

Hồi tháng Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz cho biết nước này hy vọng sẽ ký một thỏa thuận với Raytheon để mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot vào cuối năm nay./. 

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều