Báo Đồng Nai điện tử
En

Tây Ban Nha có thể sẽ đình chỉ quyền tự trị của vùng Catalunya

12:10, 03/10/2017

Ngày 2-10, Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha Rafael Catala khẳng định nước này có thể dùng quyền lực hiến pháp của mình để đình chỉ quyền tự trị của vùng Catalunya  nếu chính quyền khu vực này tự tuyên bố độc lập sau cuộc trưng cầu ý dân ngày 1-10 vừa qua.

* EU kêu gọi đối thoại giải quyết khủng hoảng

Ngày 2-10, Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha Rafael Catala khẳng định nước này có thể dùng quyền lực hiến pháp của mình để đình chỉ quyền tự trị của vùng Catalunya  nếu chính quyền khu vực này tự tuyên bố độc lập sau cuộc trưng cầu ý dân ngày 1-10 vừa qua.

Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha Rafael Catala. (Nguồn: PressTV)
Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha Rafael Catala. (Nguồn: PressTV)

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Bộ trưởng Catala cho biết theo Điều 155 của Hiến pháp Tây Ban Nha, chính quyền trung ương Madrid có thể đình chỉ quyền tự trị của vùng Catalunya.

Trong khi đó, Cơ quan Y tế vùng Catalunya cho biết 893 người đã được chăm sóc y tế sau khi bị thương trong các cuộc xô xát với cảnh sát hôm 1-10.

Trước diễn tiến tại Catalunya, Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng cuộc trưng cầu ý dân tại Catalunya là không hợp pháp, song cũng kêu gọi Chính phủ Tây Ban Nha tiến hành đối thoại vì bạo lực không phải là công cụ chính trị để giải quyết vấn đề. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn EC Margaritis Schinas cho biết theo Hiến pháp Tây Ban Nha, cuộc trưng cầu ý dân tại Catalunya ngày 1-10 là bất hợp pháp. Ông nhấn mạnh đây là vấn đề nội bộ của Tây Ban Nha và cần phải được giải quyết bằng quy định hiến pháp của nước này. Theo ông Schinas, đây là lúc Tây Ban Nha phải đoàn kết và tiến hành đối thoại, chứ không phải sử dụng bạo lực.

Tòa án Hiến pháp và chính quyền trung ương Tây Ban Nha luôn khẳng định cuộc trưng cầu ý dân ở Catalunya là vi hiến, đồng thời đi ngược lại các mục tiêu và lý tưởng của EU.

(Theo Reuters)

Tin xem nhiều