Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng thống Mỹ phê chuẩn dự luật cứu trợ thiên tai và tăng trần nợ công

10:09, 09/09/2017

Ngày 8/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký phê chuẩn dự luật gia hạn nợ chính phủ thêm 3 tháng và cấp khoản ngân sách cứu trợ 15,25 tỷ USD cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, qua đó hoàn tất thỏa thuận với các nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ trong Quốc hội khiến dư luận bất ngờ.

Ngày 8/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký phê chuẩn dự luật gia hạn nợ chính phủ thêm 3 tháng và cấp khoản ngân sách cứu trợ 15,25 tỷ USD cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, qua đó hoàn tất thỏa thuận với các nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ trong Quốc hội khiến dư luận bất ngờ. 
Cảnh ngập lụt do mưa lớn sau bão Harvey ở Nome, bang Texas ngày 31/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh ngập lụt do mưa lớn sau bão Harvey ở Nome, bang Texas ngày 31/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trước đó, dự luật trên đã lần lượt vượt qua được "cửa ải" ở cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ trong các cuộc bỏ phiếu hôm 6 và 7/9, mặc dù vấp phải sự chỉ trích từ một số thành viên bảo thủ ở Quốc hội.

Dù gặp nhiều tranh cãi, các nghị sỹ Mỹ đã vội vàng phê chuẩn dự luật trên trước khi ngân sách chính phủ cạn kiệt vào cuối tuần này, trong bối cảnh người dân Mỹ đang đối phó với hậu quả của siêu bão Harvey hôm 25/8, cơn bão mạnh nhất ập vào bang Texas trong hơn 50 năm qua gây thiệt hại tới 180 tỷ USD, trong khi siêu bão Irma có khả năng gây thảm họa to lớn sắp sửa đổ bộ vào bang Florida ngày 10/9 tới. 

Tổng thống Trump đã ký ban hành đạo luật này ngay sau khi ông đến Trại David ở bang Maryland cho dịp nghỉ cuối tuần./. 
(VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều