Báo Đồng Nai điện tử
En

IS lập thành trì mới tại đô thị El-Majadin của Syria

06:06, 16/06/2017

Theo Sputnik, ông Said Mohammed Hider, đại diện một tổ chức đang điều tra về tội ác của tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cho biết đô thị El-Majadin ở Syria đã trở thành thành trì mới của nhóm Hồi giáo cực đoan này.

Theo Sputnik, ông Said Mohammed Hider, đại diện một tổ chức đang điều tra về tội ác của tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cho biết đô thị El-Majadin ở Syria đã trở thành thành trì mới của nhóm Hồi giáo cực đoan này. 
Binh sỹ Syria làm nhiệm vụ tại thành phố Raqqa ngày 11/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Binh sỹ Syria làm nhiệm vụ tại thành phố Raqqa ngày 11/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Ông Hider nhấn mạnh: "Đây sẽ là pháo đài cuối cùng của nhóm IS, do đó các chiến binh sẽ tử thủ."

Nhiều thủ lĩnh của IS trong vòng những tháng gần đây đã rời khỏi Raqqa ở Syria và Mosul ở Iraq, những nơi đang bị lực lượng liên minh quốc tế tấn công, và chạy đến thành phố El-Majadin nằm ở giữa thung lũng gần bờ sông Euphrates và biên giới với Iraq./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều