Báo Đồng Nai điện tử
En

Liên minh châu Âu bật đèn xanh cho đàm phán Brexit

11:05, 22/05/2017

Ngày 22-5, bộ trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí ủy quyền cho ông Michel Barnier - Trưởng đoàn đàm phán của EU - khởi động các cuộc đàm phán với Anh về việc London rời khỏi khối này.

Ngày 22-5, bộ trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí ủy quyền cho ông Michel Barnier - Trưởng đoàn đàm phán của EU - khởi động các cuộc đàm phán với Anh về việc London rời khỏi khối này.

Ông Michel Barnier tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 22/5. AFP/TTXVN
Ông Michel Barnier tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 22/5. AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, phó trưởng đoàn đàm phán của EU Sabine Weyand viết: "27 thành viên EU vừa thông qua quyết định cho phép khởi động các cuộc đàm phán theo Điều 50 (của Hiệp ước Lisbon), trao sự ủy nhiệm mạnh mẽ và rõ ràng cho ông Michel Barnier".

Hồi đầu tháng Năm, ông Barnier đã đưa ra chi tiết lịch trình đàm phán, theo đó dự kiến đạt thỏa thuận giai đoạn một vào trong khoảng tháng 10-12/2017, tiếp theo sẽ khởi động giai đoạn 2 trong thời gian tháng 12-2017 và mùa Xuân 2018 và kết thúc thỏa thuận về việc Anh rút khỏi EU vào tháng 11-2018.

Như vậy, EU sẽ có khoảng 6 tháng cuối cùng, tức đến tháng 3-2019, để các nước thành viên phê chuẩn thỏa thuận Brexit.

(Theo AFP)

Tin xem nhiều