Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga đáp trả Na Uy nếu tham gia hệ thống lá chắn tên lửa châu Âu

11:03, 19/03/2017

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước NRK TV của Na Uy được phát sóng đêm 18-3, Đại sứ Nga tại nước này Teimuraz Ramishvili tuyên bố Oslo phải hiểu rằng khả năng Na Uy tham gia hệ thống lá chắn tên lửa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu sẽ bị nước làng giềng Nga đáp trả.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước NRK TV của Na Uy được phát sóng đêm 18-3, Đại sứ Nga tại nước này Teimuraz Ramishvili tuyên bố Oslo phải hiểu rằng khả năng Na Uy tham gia hệ thống lá chắn tên lửa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu sẽ bị nước làng giềng Nga đáp trả.

Đại sứ Nga tại Na Uy Teimuraz Ramishvili. (Nguồn: Đại sứ quán Nga)
Đại sứ Nga tại Na Uy Teimuraz Ramishvili. (Nguồn: Đại sứ quán Nga)

Đại sứ Teimuraz Ramishvili nêu rõ: "Trong trường hợp (Na Uy tham gia hệ thống lá chắn tên lửa châu Âu) này, chúng tôi sẽ đưa ra các quyết định kỹ thuật cần thiết ở cấp độ quân sự nhằm vô hiệu hóa việc tạo ra một yếu tố cấu thành nên lá chắn tên lửa. Na Uy phải hiểu rằng sau khi trở thành một tiền đồn của NATO, nước này sẽ phải đương đầu với Nga và sức mạnh quân sự Nga".

Bên cạnh đó, ông Teimuraz Ramishvili cũng cho rằng động thái Na Uy tham gia hệ thống lá chắn tên lửa châu Âu sẽ trở thành một nhân tố mới, sẽ được đưa vào kế hoạch chiến lược của Nga như một "vấn đề" tăng lên tại Vùng Cực Bắc, do đó, khu vực này sẽ không còn yên bình.

(Theo TASS)

Tin xem nhiều