Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhu cầu về hộ chiếu Donetsk tăng mạnh sau khi được Nga công nhận

05:02, 23/02/2017

Số lượng đơn xin cấp hộ chiếu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng sau khi được Nga công nhận đã tăng lên hàng chục lần.

Số lượng đơn xin cấp hộ chiếu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng sau khi được Nga công nhận đã tăng lên hàng chục lần.
Hộ chiếu Cộng hòa Nhân dân Donetsk. (Nguồn: Sputnik)
Hộ chiếu Cộng hòa Nhân dân Donetsk. (Nguồn: Sputnik)
Phát biểu với báo giới ngày 22/2, người đứng đầu DPR Aleksandr Zakharchenko cho biết do số lượng đơn xin cấp giấy tờ tăng mạnh nên đã điều động thêm nhân lực để giải quyết.

Kể từ ngày 16/3/2016, DPR đã bắt đầu cấp hộ chiếu và đến nay đã có hơn 50.000 người nhận được hộ chiếu của cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine này.

Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng.

Theo người đứng đầu Bộ Nội vụ LPR Igor Kornet, hiện ở LPR trong một ngày, gần 200 hộ chiếu được cấp.

Hôm 18/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh yêu cầu giới chức nước này tạm thời công nhận các loại giấy tờ đăng ký dân sự tại khu vực miền Đông Ukraine do phe ly khai kiểm soát./. 

(VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều