Báo Đồng Nai điện tử
En

Iran đánh giá cao hợp tác với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ về Syria

10:02, 26/02/2017

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif  mô tả nỗ lực chung của Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vì hòa bình ở Syria là một kinh nghiệm hữu ích, đồng thời hy vọng mối quan hệ hợp tác ba bên này sẽ giúp mang tới hòa bình lâu dài cho Syria.

* Iran bắt đầu tập trận hải quân

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif  mô tả nỗ lực chung của Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vì hòa bình ở Syria là một kinh nghiệm hữu ích, đồng thời hy vọng mối quan hệ hợp tác ba bên này sẽ giúp mang tới hòa bình lâu dài cho Syria.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

 Phát biểu ngày 25-2 bên lề một cuộc họp tại thủ đô Tehran, Ngoại trưởng Zarif cho biết Iran đã có kinh nghiệm hợp tác hiệu quả với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ để thiết lập và duy trì hòa bình ở Syria. Ông bày tỏ Iran hy vọng các nước láng giềng sẽ nhận ra những lợi ích của cơ chế tương tác ba bên này so với trước đây và thấy được thực tế là “Iran có ý định tốt đối với khu vực". Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran tái khẳng định sự cần thiết hợp tác giữa tất cả các nước trong khu vực để chống lại chủ nghĩa khủng bố và cực đoan, đồng thời cho rằng việc khơi mào cho các những "quan điểm giáo phái" không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai.

Phát biểu của Ngoại trưởng Iran đưa ra nhằm phản bác lại tuyên bố trước đó của người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu trong một bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 53 tại Đức vào ngày 19/2 chỉ trích "chính sách giáo phái" của Iran trong khu vực.

* Hải quân Iran đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận thường niên gần eo biển chiến lược Hormuz, khu vực từng xảy ra nhiều đụng độ căng thẳng giữa lực lượng Iran và Hải quân Mỹ. Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời Tư lệnh hải quân Iran, Đô đốc Habibollah Sayyari ngày 26-2 cho biết, cuộc tập trận sẽ diễn ra trong khu vực rộng 2 triệu km2 trên Biển Oman và Ấn Độ Dương gần eo biển Hormuz. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) không tham gia cuộc tập trận lần này.

 Hạm đội 5, hải quân Mỹ - lực lượng đồn trú ở Bahrain - không bình luận gì về sự kiện trên.

Iran đánh giá cao hợp tác với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ về Syria

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif mô tả nỗ lực chung của Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vì hòa bình ở Syria là một kinh nghiệm hữu ích, đồng thời hy vọng mối quan hệ hợp tác ba bên này sẽ giúp mang tới hòa bình lâu dài cho Syria.

(Theo BBC)

Tin xem nhiều