Báo Đồng Nai điện tử
En

Bỉ bắt giữ 6 đối tượng âm mưu tấn công khủng bố dịp Năm Mới

02:01, 01/01/2016

Bộ trưởng Nội vụ bang Bayern của Đức, ông Joachim Herrmann, rạng sáng 1/1 cho biết lực lượng đứng sau kế hoạch đánh bom khủng bố ở thủ phủ München của bang này là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Reuters, các công tố viên Bỉ ngày 31/12 cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 6 đối tượng trong chiến dịch bố ráp ở thủ đô Brussels liên quan tới cuộc điều tra về âm mưu tiến hành một vụ tấn công tại thành phố này vào đêm Giao thừa.
Cảnh sát Bỉ. (Nguồn: Reuters)
Cảnh sát Bỉ. (Nguồn: Reuters)
Cùng ngày, các công tố viên Bỉ cũng cho hay trong cuộc vây bắt ở thủ đô Brussels hôm 30/12, lực lượng chức năng đã bắt giữ người đàn ông tên là Ayoub B., 22 tuổi. 

Đối tượng này trở thành nghi phạm thứ 10 bị bắt giữ tại Bỉ liên quan tới loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris (Pháp) khiến 130 người thiệt mạng hôm 13/11 vừa qua.

Trong khi đó, sau các cuộc họp liên ngành giữa Thị trưởng thành phố Brussels Yvan Mayeur, Cơ quan phối hợp phân tích các mối đe dọa (OCAM) và Trung tâm khủng hoảng, Thị trưởng Mayeur đã tuyên bố hủy bỏ bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa tại Brouckere (trung tâm thành phố) do lo ngại nguy cơ xảy ra một loạt vụ tấn công khủng bố./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều