Báo Đồng Nai điện tử
En

Phe ly khai Ukraine yêu cầu các cơ quan LHQ rời miền Đông

10:09, 25/09/2015

AFP đưa tin, ngày 24/9, người đứng đầu cơ quan viện trợ của Liên hợp quốc Stephen O'Brien cho biết lực lượng ly khai đã yêu cầu các cơ quan của tổ chức này làm việc tại Lugansk - thành trì của quân nổi dậy ở miền Đông Ukraine - phải rời khu vực này trước 25/9.

AFP đưa tin, ngày 24/9, người đứng đầu cơ quan viện trợ của Liên hợp quốc Stephen O'Brien cho biết lực lượng ly khai đã yêu cầu các cơ quan của tổ chức này làm việc tại Lugansk - thành trì của quân nổi dậy ở miền Đông Ukraine - phải rời khu vực này trước 25/9.
Người đứng đầu cơ quan viện trợ của Liên hợp quốc Stephen O'Brien. (Nguồn: AP)
Người đứng đầu cơ quan viện trợ của Liên hợp quốc Stephen O'Brien. (Nguồn: AP)
Trong một thông cáo, ông Stephen O'Brien cho hay một số tổ chức phi chính phủ (NGO) quốc tế khác thì được yêu cầu rời khỏi Lugansk trước ngày 26/9. 

Ông O'Brien bày tỏ lo ngại về quyết định này và kêu gọi lực lượng ly khai tại cả Lugansk và Donetsk đảm bảo việc nối lại ngay lập tức các hoạt động của Liên hợp quốc và NGO.

Trước đó, các lãnh đạo phe nổi dậy cho biết đã cấm 10 nhóm cứu trợ Phương Tây, trong đó có Tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF) vì “những hành động vi phạm nghiêm trọng.”

Phe ly khai tại Lugansk cáo buộc MSF “tàng trữ trái phép các loại thuốc thần kinh” không được đăng ký phù hợp ở Nga hoặc Ukraine./. 
(VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều