Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga đề nghị Mỹ hợp tác với Tổng thống Syria trong cuộc chiến chống IS

10:08, 10/08/2015

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 9-8 đề nghị Mỹ hợp tác với Tổng thống Syria Bashar al-Assad để đối phó với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, đồng thời cho rằng cần phải thiết lập một liên minh quốc tế tập hợp tất cả các lực lượng coi tổ chức này là "kẻ thù chung".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 9-8 đề nghị Mỹ hợp tác với Tổng thống Syria Bashar al-Assad để đối phó với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, đồng thời cho rằng cần phải thiết lập một liên minh quốc tế tập hợp tất cả các lực lượng coi tổ chức này là "kẻ thù chung".

 Quân đội Syria. Ảnh: PressTV.
Quân đội Syria. Ảnh: PressTV.

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Nga "Russia-1", ông Lavrov đã đề cập 2 cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc ngoại giao cấp cao xung quanh vấn đề Syria và cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo dòng Sunni ngày càng được tăng cường trong thời gian gần đây. Ông Lavrov nhấn mạnh cách hành xử "lạ lùng" khi Mỹ và một số nước trong khu vực kiên quyết không công nhận Tổng thống Assad là đối tác trong cuộc chiến chống khủng bố, mặc dù nhà lãnh đạo Syria là một đối tác toàn toàn hợp pháp trong hoạt động tiêu hủy vũ khí hóa học, ngụ ý thỏa thuận giải trừ vũ khí hóa học do Washington và Moskva làm trung gian.

 (Theo Itar-TASS)

Tin xem nhiều