Báo Đồng Nai điện tử
En

Iran yêu cầu LHQ dỡ bỏ các nghị quyết về chương trình hạt nhân của nước này

10:04, 05/04/2015

Ngày 5-4, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố toàn bộ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã ban hành liên quan chương trình hạt nhân của Tehran cần phải được dỡ bỏ ngay lập tức nếu các bên nhất trí được về một thỏa thuận cuối cùng.

Ngày 5-4, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố toàn bộ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã ban hành liên quan chương trình hạt nhân của Tehran cần phải được dỡ bỏ ngay lập tức nếu các bên nhất trí được về một thỏa thuận cuối cùng.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif trong thời gian đàm phán tại Lausanne, ngày 1/4 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif trong thời gian đàm phán tại Lausanne, ngày 1/4 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình nhà nước Iran, ông Zarif, hiện là Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, cho biết thỏa thuận khung mà Tehan và Nhóm P5+1 vừa đạt được tại Thụy Sĩ không có tính chất ràng buộc cho tới khi các bên ký kết được một thỏa thuận cuối cùng trước hạn chót ngày 30-6. Thỏa thuận này, nếu thành hiện thực, sẽ vô hiệu hóa toàn bộ các nghị quyết trước đây của HĐBA LHQ đối với Tehran và từng bước dẫn tới việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào nước CH Hồi giáo.

Ngoại trưởng Iran cũng yêu cầu Nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực HĐBA LHQ và Đức) cần "hành động có trách nhiệm" và cảnh báo Tehran có thể nối lại chương trình hạt nhân nếu các nước phương Tây rút khỏi thỏa thuận dự kiến hoàn tất vào tháng Sáu tới. Iran cam kết thực thi đầy đủ các cam kết nếu P5+1 cũng thực hiện đúng các cam kết của mình.

Cũng trong bài phỏng vấn này, ông Zarif đã phản đối việc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sử dụng từ "tạm ngừng" thay cho "chấm dứt" các lệnh trừng phạt Iran trong một phát biểu sau khi các bên ký thỏa thuận khung tại Lausanne của Thụy Sĩ. Theo quan chức Iran, hành động của ông Kerry là nhằm xoa dịu sự phản đối của phe Cộng hòa đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama liên quan thỏa thuận hạt nhân với Tehran.

(Theo AFP)

 

Tin xem nhiều