Báo Đồng Nai điện tử
En

Nam Sudan sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào giữa năm 2015

10:01, 02/01/2015

Theo AP, Thư ký báo chí của Tổng thống Nam Sudan Ateny Wek Ateny ngày 1/1 cho biết nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7/2015 và chính phủ sẽ ân xá cho các phần tử nổi dậy nhằm khuyến khích sự tham gia bầu cử một cách rộng rãi nhất.

Theo AP, Thư ký báo chí của Tổng thống Nam Sudan Ateny Wek Ateny ngày 1/1 cho biết nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7/2015 và chính phủ sẽ ân xá cho các phần tử nổi dậy nhằm khuyến khích sự tham gia bầu cử một cách rộng rãi nhất.

 Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông Ateny nói: “Chúng tôi sẽ tổ chức bầu cử trong năm 2015 song chúng tôi sẽ không cho phép nền dân chủ bị nạn bạo lực bắt làm con tin. Một khoản ngân sách đã được thông qua và chúng tôi kêu gọi tất cả các đảng phái tham gia (bầu cử). Quyền lực ở Nam Sudan sẽ không thể giành được bằng súng đạn mà là bằng lá phiếu.”

Người phát ngôn này cho biết thêm Tổng thống Salva Kiir đã xác định rằng các cuộc bầu cử sẽ được tiến hành một cách minh bạch và phản ánh chính xác ý nguyện của nhân dân.

Đáp lại lời kêu gọi trên, người phát ngôn của lực lượng phiến quân, Chuẩn tướng Lul Koang Ruai đã bác bỏ lệnh ân xá vì các lực lượng đang chiến đấu với quân chính phủ không phạm tội ác, đồng thời khẳng định sẽ không tham gia bầu cử vì cho rằng cuộc bầu cử này sẽ không được tiến hành một cách tự do và công bằng.

Vietnam+

Tin xem nhiều