Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga: Bầu cử tại Donetsk và Lugansk phù hợp với thỏa thuận Minsk

04:12, 25/12/2014

Theo TASS, trả lời phỏng vấn nhật báo Kommersant, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định các cuộc bầu cử lãnh đạo tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng hôm 2/11 không đi ngược lại thỏa thuận Minsk.

Theo TASS, trả lời phỏng vấn nhật báo Kommersant, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định các cuộc bầu cử lãnh đạo tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng hôm 2/11 không đi ngược lại thỏa thuận Minsk.

Bầu cử ở Donetsk hồi tháng 11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bầu cử ở Donetsk hồi tháng 11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo nhà ngoại giao Nga, Kiev cần tiến hành đàm phán với đại diện của hai thể chế tự trị vừa được bầu trên để khởi động việc khôi phục không gian chính trị và kinh tế chung.

Ngoại trưởng Lavrov lưu ý thỏa thuận Minsk quy định rõ "các cuộc bầu cử ở DPR và LPR, theo đó đảm bảo tổ chức bầu cử tự do ở hai chính phủ tự xưng, có thể giúp khôi phục lại không gian chính trị, nhân đạo và kinh tế trên toàn lãnh thổ Ukraine".

Giao tranh ác liệt giữa quân đội trung thành với chính quyền Kiev và lực lượng nổi dậy ở khu vực Donetsk và Lugansk đã làm hơn 4.000 người thiệt mạng và khiến hàng trăm nghìn người phải di tản khỏi khu vực Đông Nam Ukraine./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều