Báo Đồng Nai điện tử
En

Liên quân NATO chính thức kết thúc sứ mệnh chiến đấu ở Afghanistan

11:12, 08/12/2014

Ngày 8-12, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã kết thúc sứ mệnh chiến đấu ở Afghanistan, 13 năm sau các vụ tấn công khủng bố 11-9 châm ngòi cho cuộc chiến tại quốc gia Tây Nam Á này nhằm lật đổ chính phủ do Taliban đứng đầu.

Ngày 8-12, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã kết thúc sứ mệnh chiến đấu ở Afghanistan, 13 năm sau các vụ tấn công khủng bố 11-9 châm ngòi cho cuộc chiến tại quốc gia Tây Nam Á này nhằm lật đổ chính phủ do Taliban đứng đầu.

Binh lính Mỹ ở Afghanistan. (Ảnh: Reuters)
Binh lính Mỹ ở Afghanistan. (Ảnh: Reuters)

Bộ Chỉ huy Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) của NATO, phụ trách các hoạt động tác chiến, đã hạ cờ, chính thức kết thúc việc triển khai quân tại Afghanistan. Tướng Mỹ John F. Campbell, Chỉ huy các lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, cho biết nhiệm vụ của ISAF sẽ chuyển sang vai trò huấn luyện và hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan. Theo Tướng Campbell, các lực lượng Afghanistan hiện đã đủ khả năng tự đảm nhận trọng trách giữ gìn an ninh cho đất nước và thực tế đã lãnh đạo cuộc chiến chống Taliban từ giữa năm 2013.

Kể từ ngày 1-1-2015, ISAF sẽ duy trì 13.000 binh sĩ ở Afghanistan, giảm từ mức đỉnh điểm 140.000 binh sĩ cách đây ba năm. Hiện có khoảng 15.000 binh sĩ của liên quân đồn trú tại quốc gia Tây Nam Á này. Theo một quan chức NATO giấu tên, trong 3 tháng đầu năm tới, Mỹ sẽ duy trì 10.800 binh sĩ nước này tại Afghanistan, tăng 1.000 lính so với dự kiến ban đầu cho phái bộ mới có tên gọi "Resolute Support", trước khi các đồng minh khác trong NATO có kế hoạch triển khai quân.

(Theo CNN)

Tin xem nhiều