Báo Đồng Nai điện tử
En

Afghanistan công bố kết quả cuối cùng cuộc bầu cử tổng thống

11:09, 21/09/2014

Theo AFP, các quan chức Afghanistan cho biết ngày 21/9, ông Ashraf Ghani được tuyên bố là tổng thống tiếp theo của nước này sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 14/6.

Theo AFP, các quan chức Afghanistan cho biết ngày 21/9, ông Ashraf Ghani được tuyên bố là tổng thống tiếp theo của nước này sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 14/6. 
Tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani Ahmadzai. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani Ahmadzai. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Động thái chấm dứt nhiều tháng tranh cãi liên quan đến các cáo buộc về tình trạng gian lận quy mô lớn đẩy nước này vào cuộc khủng hoảng chính trị.
[links(left)]Phát biểu với các phóng viên, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Độc lập (IEC), ông Ahmad Yousaf Nuristani, nói: "IEC tuyên bố ông Ashraf Ghani là tổng thống".

Cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan rơi vào bế tắc sau khi kết quả sơ bộ cuộc bầu cử vòng hai ngày 14/6 cho thấy ứng cử viên Ghani bất ngờ vượt xa ông Abdullah. Ông Abdullah đã lên tiếng bác bỏ kết quả bầu cử vì cho rằng có gian lận. Vị cựu ngoại trưởng Afghanistan này còn đe dọa sẽ tự đứng ra thành lập chính phủ mới.

Nhằm mở đường cho việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc, tháng Bảy vừa qua, hai ứng cử viên Abdullah và Ghani đã đạt được thỏa thuận do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry làm trung gian hòa giải, theo đó toàn bộ 8,1 triệu phiếu bầu của vòng hai sẽ được thẩm tra lại dưới sự giám sát của Liên hợp quốc.

Ngày 20/9, hai ứng cử viên đối địch trong cuộc bầu cử tổng thống đầy tranh cãi ở Afghanistan là Abdullah Abdullah và Ashraf Ghani đã nhất trí ký thỏa thuận về việc thành lập "chính phủ đoàn kết dân tộc", chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị kéo dài gần 4 tháng qua.

Lễ ký thoả thuận đã diễn ra ngày 21/9 tại Dinh Tổng thống dưới sự chứng kiến của Tổng thống sắp mãn nhiệm Hamid Karzai và các quan chức cấp cao khác của Afghanistan.

Theo thỏa thuận, một chức vụ mới là “quan chức điều hành cấp cao” sẽ được thiết lập dưới sự lãnh đạo của tổng thống. Mặc dù, lúc đầu hai ông Abdullah và Ghani bất đồng gay gắt về vấn đề chia sẻ quyền lực giữa tổng thống và vị trí mới được thiết lập, nhưng cuối cùng hai bên cũng nhất trí rằng tổng thống sẽ chủ trì nội các, trong khi "quan chức điều hành cấp cao" sẽ đứng đầu Hội đồng Bộ trưởng./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều