Báo Đồng Nai điện tử
En

Thủ tướng Ý từ chức

10:02, 14/02/2014

Thủ tướng Ý Enrico Letta ngày hôm qua (13/2) tuyên bố sẽ đệ đơn từ chức trong ngày hôm nay, sau khi đảng của ông quyết định thay đổi thành phần chính phủ. Người thay thế ông sẽ là Matteo Renzi, người vừa đắc cử chủ tịch đảng Dân chủ.

Thủ tướng Ý Enrico Letta ngày hôm qua (13/2) tuyên bố sẽ đệ đơn từ chức trong ngày hôm nay, sau khi đảng của ông quyết định thay đổi thành phần chính phủ. Người thay thế ông sẽ là Matteo Renzi, người vừa đắc cử chủ tịch đảng Dân chủ.

Ông Letta khẳng định sẽ đệ đơn từ chức lên Tổng thống Giorgio Napolitano trong ngày hôm nay (14/2), sau chưa đầy một năm nắm quyền trong chính phủ liên minh tả - hữu, giữa lúc nước Ý bắt đầu thoát khỏi một cuộc suy thoái đầy khó khăn.

Thủ tướng Ý Enrico Letta sẽ đệ đơn từ chức trong ngày 14/2
Thủ tướng Ý Enrico Letta sẽ đệ đơn từ chức trong ngày 14/2

Các thành viên của ban lãnh đạo đảng Dân chủ trung tả đã bỏ phiếu với tỷ lệ 136 ủng hộ 16 phiếu chống đối với yêu cầu thay đổi chính phủ do ông Matteo Renzi - chủ tịch đảng này yêu cầu, sau nhiều tuần nảy sinh tranh cãi với ông Letta.

Đảng Dân chủ đã cảm ơn ông Letta về “công việc tích cực” của ông, nhưng kêu gọi bước sang “một giai đoạn mới với một nhà lãnh đạo mới”.

Kể từ khi đắc cử chủ tịch đảng hồi tháng 12, chính trị gia giàu tham vọng và thân thiết với báo giới Renzi đã cáo buộc ông Letta chậm trễ trong thực hiện những cải cách chính trị then chốt, và thất bại trong việc giải quyết tình trạng thất nghiệp.

Trong hôm nay, ông Napolitano sẽ phải chính thức nêu tên ứng cử viên thay thế ông Letta, hầu như chắc chắn sẽ là Renzi, 39 tuổi, và một nội các mới sẽ ra mắt trong tuần tới.

Trước khi từ chức, ông Letta sẽ tham dự buổi họp nội các cuối cùng, bắt đầu lúc 10 giờ 30 (giờ GMT) hôm nay.

Matteo Renzi - tân chủ tịch đảng Dân chủ sẽ thay thế ông Letta
Matteo Renzi - tân chủ tịch đảng Dân chủ sẽ thay thế ông Letta

Phát biểu tại phiên họp đảng Dân chủ, ông Renzi khẳng định đảng của mình và nước Ý đang đứng trước những bước ngoặt, nên “cần thiết và phải khẩn trương”, thay đổi chính phủ, nhưng bác bỏ khả năng bầu cử sớm.

“Chúng ta phải tìm được lối thoát khỏi đầm lầy thông qua một chương trình quyết liệt và thay đổi sâu rộng”, ông Renzi nói, và kêu gọi chính phủ mới sẽ điều hành cho đến hết nhiệm kỳ quốc hội.

Ông Renzi từng là thị trưởng Florence, được dư luận Ý đánh giá cao, bởi ông được xem như một người ngoài đối với sân khấu chính trị quốc gia, với những kinh nghiệm ở cấp địa phương. Ông chưa từng tham gia chính phủ hay quốc hội, và thường phản đối chi phí của bộ máy chính trị Ý.

Một cuộc khảo sát hồi tháng trước cho thấy 54% người được hỏi thích phong cách lãnh đạo của Renzi, cao hơn nhiều tỷ lệ ủng hộ 25% dành cho đảng của ông.

Sau khi nhậm chức Renzi sẽ là thủ tướng trẻ nhất liên minh châu Âu, và là thủ tướng thứ ba liên tiếp của Ý lên nắm quyền không qua bầu cử trực tiếp.

Theo AFP

Tin xem nhiều