Báo Đồng Nai điện tử
En

Eurozone dành 100 tỷ euro cứu trợ các ngân hàng Tây Ban Nha

10:06, 10/06/2012

Ngày 9-6, các bộ trưởng tài chính các nước Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nhất trí sẵn sàng dành cho Tây Ban Nha khoản trợ giúp tài chính lên tới 100 tỷ euro (125 tỷ USD) để vực dậy ngành ngân hàng đang điêu đứng của nước này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ngày 9-6, các bộ trưởng tài chính các nước Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nhất trí sẵn sàng dành cho Tây Ban Nha khoản trợ giúp tài chính lên tới 100 tỷ euro (125 tỷ USD) để vực dậy ngành ngân hàng đang điêu đứng của nước này.

Trong tuyên bố đưa ra sau hội nghị khẩn cấp qua điện thoại thảo luận về kế hoạch cứu trợ Tây Ban Nha, các bộ trưởng tài chính Eurozone khẳng định "ủng hộ các nỗ lực của chính quyền Madrid kiên quyết tái cấu trúc khu vực tài chính, đồng thời hoan nghênh ý tưởng tìm kiếm nguồn hỗ trợ tài chính từ các thành viên Eurozone". Điều kiện cho khoản trợ giúp này đối với Chính phủ Tây Ban Nha chỉ là phải chấn chỉnh các khu vực tài chính.

Ngay trước khi Eurozone đưa ra tuyên bố trên, Chính phủ Tây Ban Nha cho biết sẽ chính thức đề nghị Liên minh châu Âu (EU) trợ giúp khẩn cấp để tái cơ cấu hệ thống ngân hàng của nước này. Phát biểu với báo giới tại Madrid, Bộ trưởng Kinh tế và Khả năng cạnh tranh của Tây Ban Nha Luis De Guindos, người cũng tham dự hội nghị qua điện thoại với bộ trưởng tài chính các nước

Eurozone, cho biết đề nghị Tây Ban Nha đưa ra sẽ không phải là khoản cứu trợ mà là một khoản vay với các điều kiện rất ưu đãi dành cho các ngân hàng của nước này. Ông Guindos nhấn mạnh các điều kiện này chỉ áp dụng với hệ thống ngân hàng và tài chính, và Tây Ban Nha sẽ không cắt giảm ngân sách thêm nữa.

Trước đó chính quyền của Thủ tướng Mariano Rajoy luôn từ chối đề nghị giúp đỡ của châu Âu vì lo ngại kèm theo gói cứu trợ sẽ là những biện pháp khắc khổ phải tuân thủ. Tuy nhiên, áp lực đối với chính quyền của Thủ tướng Rajoy đang ngày một gia tăng, khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 8-6 công bố sớm hơn dự kiến báo cáo về tình trạng tài chính của các ngân hàng Tây Ban Nha. Theo đó, Madrid cần huy động thêm ít nhất 40 tỷ euro tiền vốn để tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.

(Theo BBC, AFP)

Tin xem nhiều