Báo Đồng Nai điện tử
En

Quân đội Gaddafi: Sẽ chiếm lại thủ đô sau 3 ngày

09:08, 24/08/2011

Kênh truyền hình Al-Arabiya có trụ sở ở Duabai đưa tin các lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đang tấn công thị trấn Ajelat ở phía tây Tripoli bằng tên lửa và xe tăng.

Kênh truyền hình Al-Arabiya có trụ sở ở Duabai đưa tin các lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đang tấn công thị trấn Ajelat ở phía tây Tripoli bằng tên lửa và xe tăng.

Phiến quân mừng chiến thắng tại Quảng trường Xanh (Ảnh: Getty Images)
Phiến quân mừng chiến thắng tại Quảng trường Xanh (Ảnh: Getty Images)
Các nhân chứng cho biết hàng chục quả tên lửa Grad đã được bắn vào thủ đô Tripoli.
Một nhân chứng nói với đài này qua điện thoại rằng "phố al-Sour road, không xa khu Bab al-Aziziya (nơi có dinh thự của Gaddafi)... đang bị nã pháo cối và tên lửa Grad."
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trên một kênh truyền hình ủng hộ Gaddafi, người phát ngôn chính phủ Moussa Ibrahim lên án phiến quân đồng thời cho biết hàng ngàn người thuộc các bộ lạc đang tụ tập về Tripoli để chiến đấu chống lại phiến quân.
"Họ (lực lượng đối lập) muốn phá hủy Libya. Họ đã phá hủy các cơ sở dịch vụ, điện, cấp nước, nhà cửa và trường học," ông nói.
"Có 12.000 người thuộc các bộ lạc đang tề tựu để phối hợp và các bộ lạc đang bao vây Tripoli, những người tình nguyện sẽ tiến vào Tripoli và họ sẽ chiến đấu," ông cho biết. "Thành phố sẽ đầy những người của các bộ lạc đó và họ sẽ đương đầu với phiến quân. Và tôi không nghĩ phiến quân có cơ hội trong cuộc chiến này vì họ không có phương tiện để làm điều đó. Lúc nào họ cũng yêu cầu NATO giúp hoặc can thiệp. Tôi cho rằng chỉ trong 2 hoặc 3 ngày nữa, Tripoli sẽ lại thuộc về chúng tôi."
Không rõ người phát ngôn Ibrahim ở đâu khi trả lời phỏng vấn./.

Vietnam+

Tin xem nhiều