Là thành phố thứ 7 trong cả nước, Đồng Nai đã khẳng định vai trò quan trọng trong bức tranh phát triển chung của Việt Nam. Đây là cơ hội để thành phố phát huy vai trò của một cực tăng trưởng mới.
Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tiếp tục ghi nhận các ý kiến, hiến kế của cán bộ, hiệp hội, doanh nghiệp, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố về vấn đề này.
![]() |
| Sản xuất tại một doanh nghiệp ở phường Trảng Dài. Ảnh: Vương Thế |
Ông PHẠM THÀNH VINH, Phó Trưởng ban Công tác xã hội Hội Quần chúng, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố:
Phát huy vai trò tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết
![]() |
Việc Đồng Nai trở thành thành phố là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ về mặt hành chính mà còn về tầm vóc phát triển, vị thế chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương trong cả nước.
Đồng Nai từ một tỉnh công nghiệp phát triển năng động, nay được nâng tầm thành đô thị loại I, điều đó phản ánh sự nỗ lực bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong suốt nhiều năm qua.
Bên cạnh niềm tự hào là ý thức sâu sắc về trách nhiệm. Khi trở thành thành phố, yêu cầu về quản lý nhà nước, chất lượng đời sống nhân dân, an sinh xã hội, văn minh đô thị… sẽ cao hơn rất nhiều. Đối với cán bộ Mặt trận, vai trò tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng trở nên quan trọng.
Sự kiện cũng mang lại niềm tin và kỳ vọng lớn. Đồng Nai sẽ có thêm cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn, trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics lớn của cả nước. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân sẽ ngày càng được nâng cao.
Ông ĐẶNG VĂN ĐIỀM, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Đồng Nai:
Kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển
![]() |
Những năm gần đây, Đồng Nai đang tăng tốc phát triển mạnh mẽ về kinh tế, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước. Kết quả thu hút đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục tăng cao, các ngành kinh tế, công nghiệp, dịch vụ phát triển mạnh; đô thị hóa của địa phương diễn ra nhanh chóng song hành với sự phát triển kinh tế.
Song song đó, Đồng Nai cũng được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, từ các tuyến giao thông quốc lộ đến cao tốc, cảng biển, sân bay… Hàng chục khu, cụm công nghiệp đã được xây dựng để phục vụ nhu cầu doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư. Cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn kỳ vọng thành phố Đồng Nai sẽ tiếp tục có những thay đổi mạnh mẽ, bước ngoặt trong việc tạo ra cơ chế, chính sách thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn lực doanh nghiệp, động lực chính của sự phát triển.
Về phía Liên đoàn Doanh nghiệp Đồng Nai, với vai trò của mình sẽ nỗ lực là cầu nối giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. Theo đó, có trách nhiệm truyền tải những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương trong quy hoạch, phát triển và quản lý; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động hiệu quả hơn trong công tác đào tạo, kết nối doanh nghiệp, thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp.
Ông ĐẶNG QUỐC NGHI, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai:
Tạo cơ hội cho hệ sinh thái doanh nghiệp khởi nghiệp
![]() |
Thành lập thành phố là dấu mốc lớn, đặt ra yêu cầu mới đối với cả chính quyền và doanh nghiệp. Đồng Nai có nền tảng công nghiệp vững, hệ thống khu công nghiệp phát triển, vị trí kết nối quan trọng và lợi thế từ Sân bay quốc tế Long Thành. Thành phố cần được tổ chức lại trong tầm nhìn mới, gắn với kinh tế xanh, chuyển đổi số, logistics hiện đại và dịch vụ chất lượng cao.
Trong tương lai, Đồng Nai sẽ có quy mô phát triển mạnh, dân cư đông, từ đó nhu cầu tiêu dùng và hoạt động thương mại - dịch vụ sẽ phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều dư địa cho các ngành nghề mới. Đây là cơ hội để doanh nghiệp linh hoạt nắm bắt xu hướng, đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng thương hiệu một cách bài bản hơn.
Để khai thác tiềm năng, lợi thế to lớn đó, bên cạnh sự nỗ lực, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng môi trường đầu tư minh bạch hơn, cần tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các dự án lớn, nhất là hệ sinh thái công nghiệp, logistics, dịch vụ quanh Sân bay quốc tế Long Thành.
Ông NGÔ NGỌC THUẬN, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đồng Phú Cường (xã Thống Nhất):
Thành phố Đồng Nai cần phát triển bền vững
![]() |
Với các lợi thế về hạ tầng, thành phố Đồng Nai sẽ thu hút đầu tư tốt và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực. Chúng tôi sẽ chủ động đầu tư, đổi mới và đồng hành cùng địa phương trong quá trình phát triển này, từ việc nâng cao năng lực sản xuất đến tham gia vào các chuỗi giá trị có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn. Chúng tôi cũng kỳ vọng Đồng Nai sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính, quy hoạch minh bạch và có hệ sinh thái kinh doanh thuận lợi hơn.
Một điểm nữa là sự phát triển cần đi đôi với tính bền vững - cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, môi trường và chất lượng sống cho người dân. Đây sẽ là yếu tố “then chốt” để Đồng Nai thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn lâu dài cho cộng đồng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp muốn nhìn thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong hạ tầng logistics cũng như nguồn nhân lực có chất lượng và tạo điều kiện để người lao động có thể gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, việc quy hoạch phát triển địa phương cần nhất quán và dài hạn, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Chị NGUYỄN BẢO KHÁNH (ở ấp Suối Quýt, xã Cẩm Đường), công nhân Khu công nghiệp Long Thành:
Đón ngày lễ trong cảm xúc tự hào và biết ơn
![]() |
Lễ kỷ niệm 30-4 năm nay không chỉ gợi nhắc về mốc son chói lọi ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với riêng tôi và nhiều người lao động tại Đồng Nai. Niềm vui không chỉ dừng lại ở ý nghĩa lịch sử mà còn đến từ những thay đổi thiết thực trong đời sống. Tôi rất phấn khởi khi thành phố ngày càng quan tâm hơn đến việc phát triển nhà ở xã hội cho công nhân lao động. Nhiều dự án được triển khai giúp người lao động có cơ hội ổn định chỗ ở, giảm bớt gánh nặng chi phí, yên tâm làm việc lâu dài.
Tôi cũng như nhiều người lao động đặt rất nhiều kỳ vọng vào tương lai tươi đẹp của thành phố. Tôi tin khi Đồng Nai phát triển lên tầm cao mới, sẽ có thêm nhiều chính sách phúc lợi thiết thực hơn cho công nhân như: hỗ trợ y tế, giáo dục cho con em, cũng như xây dựng thêm các thiết chế văn hóa, khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng để đời sống tinh thần được nâng cao.
Cảm xúc của tôi lúc này là sự hòa quyện giữa tự hào, biết ơn và hy vọng. Chúng tôi tin rằng, với sự quan tâm của chính quyền và sự phát triển chung của địa phương, cuộc sống của người lao động sẽ ngày càng ổn định, đủ đầy hơn, để mỗi người đều có thể yên tâm gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của thành phố.
Ông VÕ BẢO QUỐC (ở phường Trấn Biên):
Tự hào là một phần trong bước chuyển mình của Đồng Nai
![]() |
Ngày 30-4 năm nay trở nên đặc biệt hơn khi Đồng Nai đứng trước cơ hội phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành một đô thị hiện đại, năng động phát triển. Sự thay đổi ấy được cảm nhận rõ qua các công trình hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đời sống người dân dần được nâng cao, các dịch vụ công cộng cũng có nhiều cải thiện tích cực…
Tôi thấy mình may mắn khi không chỉ là người chứng kiến mà còn là một phần của sự phát triển của thành phố. Tôi mong rằng thành phố Đồng Nai sẽ tiếp tục phát triển bền vững, để mỗi người dân đều có thể an tâm sinh sống, làm việc và gắn bó lâu dài.
Nhóm P.V (ghi)









![[Chùm ảnh] Cánh đồng sen Phú Hòa vào mùa nở rộ, tọa độ check-in không thể bỏ lỡ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/b1_20260712184644.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin