Báo Đồng Nai điện tử
En

Diễn tập thoát nạn khi đối đầu sự cố

11:06, 30/06/2017

Ngày 28-6, Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà B1 chung cư Nguyễn Văn Trỗi (TP.Biên Hòa)...

Tháng 6-2017 được Bộ Công an phát động là tháng cao điểm về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các nhà, công trình cao tầng, siêu cao tầng, trung tâm thương mại trong cả nước.

Đại diện các lực lượng tham gia diễn tập đang nghe hướng dẫn về kịch bản buổi diễn tập
Đại diện các lực lượng tham gia diễn tập đang nghe hướng dẫn về kịch bản buổi diễn tập

Để thực hiện có hiệu quả tháng cao điểm này, ngày 28-6, Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà B1 chung cư Nguyễn Văn Trỗi (đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa).

Người dân các tầng thấp chạy ra khỏi chung cư khi xảy ra cháy.
Người dân các tầng thấp chạy ra khỏi chung cư khi xảy ra cháy.

Buổi diễn tập quy mô lớn này do Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh chủ trì phối hợp cùng 12 đơn vị khác trong và ngoài tỉnh với trên 400 người tham gia cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ và 9 xe chữa cháy, 3 xe thang, 2 xe cứu nạn cứu hộ…

Đám đông mắc kẹt trong tòa nhà đang kêu cứu trong tình huống giả định
Người dân mắc kẹt phát tín hiệu kêu cứu ở các tầng cao của chung cư.

Phương án giả định, vụ cháy xảy ra vào lúc 2 giờ sáng tại căn hộ 503 (tầng 5), tòa nhà B1 chung cư Nguyễn Văn Trỗi, có diện tích 80m2 chứa các vật dụng dễ cháy, như: quần áo, nệm, rèm, bàn ghế, giường tủ, các thiết bị tiêu thụ điện...

Xe chữa cháy tiếp cận hiện trường.
Xe chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Sau khi phát hiện cháy, lực lượng bảo vệ tòa nhà đã cùng người dân phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ dập lửa và báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã điều nhân lực, vật lực nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy, tìm kiếm, cứu người bị nạn trong tòa nhà.

Thang cứu nạn được điều khiển tiếp cận người bị mắc kẹt.
Thang cứu nạn được điều khiển tiếp cận người bị mắc kẹt.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, có khoảng 350 người đang có mặt bên trong tòa nhà. Sau 30 phút, đám cháy đã được khống chế, toàn bộ người mắc kẹt trong tòa nhà đã được đưa ra ngoài  an toàn.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ chuẩn bị nệm hơi để người mắc kẹt nhảy xuống thoát hiểm
Nệm hơi được bơm để người mắc kẹt các tầng thấp hơn có thể nhảy xuống an toàn.

Đại tá Chu Văn Liên, Phó giám đốc Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập, cho biết, buổi diễn tập nhằm tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý với các tình huống cháy, nổ xảy ra đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, người dân tại khu vực xảy ra sự cố; cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực chỉ huy, điều hành và công tác phối hợp, tác chiến giữa các lực lượng liên quan, công tác kiểm tra phương tiện, máy móc tại chỗ của cơ sở…

Một người vừa thoát khỏi đám cháy nhờ sử dụng đường ống trượt thoát nạn do lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa tới.
Một người vừa thoát khỏi đám cháy nhờ sử dụng đường ống trượt thoát nạn do lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa tới.

 "Qua đợt diễn tập để đánh giá và nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục  sâu rộng đến người dân về ý thức chấp hành các nội quy, quy định của pháp luật trong lĩnh vực chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, biết cách vận dụng kỹ thuật về công tác cứu nạn cứu hộ và phương pháp tự thoát hiểm” - Đại tá Chu Văn Liên nói.

Người mắc kẹt được đưa xuống bằng dây cáp chuyên dụng.
Người mắc kẹt được đưa xuống bằng dây cáp chuyên dụng.

 Ông Lê Quốc Việt, Đội trưởng đội bảo vệ và quản lý tất cả chung cư của Công ty cổ phần kinh doanh nhà Đồng Nai (đơn vị chủ quản chung cư Nguyễn Văn Trỗi), nhận định: buổi diễn tập đã giúp đội bảo vệ tòa nhà và lực lượng chữa cháy cơ sở có kinh nghiệm và nắm bắt được nhiệm vụ cụ thể khi xảy ra sự cố. Đồng thời, giúp chính người dân sống tại chung cư biết chủ động thoát hiểm, tự cứu người thân và xử lý các bước cơ bản khi đối mặt với vụ cháy vừa phát sinh do các sự cố trong sinh hoạt.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp cận người mắc kẹt và hỗ trợ họ thoát hiểm bằng đường ống trượt.
Lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp cận người mắc kẹt và hỗ trợ họ thoát hiểm bằng đường ống trượt.
Người mắc kẹt được đưa xuống bằng thang chuyên dụng.
Người mắc kẹt được đưa xuống bằng thang chuyên dụng.
Chiến sĩ cứu nạn cứu hộ đón người mắc kẹt tiếp đất an toàn.
Chiến sĩ cứu nạn cứu hộ đón người mắc kẹt tiếp đất an toàn.
Chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham gia cứu người mắc kẹt bị ngất xỉu do ngạt khói.
Chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham gia cứu người mắc kẹt bị ngất xỉu do ngạt khói.

Văn Chính - Đăng Tùng

Tin xem nhiều