Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường phối hợp giữ an ninh trật tự vùng giáp ranh

07:09, 22/09/2022

Để công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành ở khu vực phía Nam đạt hiệu quả, mới đây công an 7 tỉnh, thành: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức sơ kết 2 năm triển khai quy chế phối hợp đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh.

Để công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành ở khu vực phía Nam đạt hiệu quả, mới đây công an 7 tỉnh, thành: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức sơ kết 2 năm triển khai quy chế phối hợp đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh.

Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tham gia phá nhanh vụ cướp ngân hàng tại P.Tam Phước (TP.Biên Hòa). Ảnh: T.Danh
Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tham gia phá nhanh vụ cướp ngân hàng tại P.Tam Phước (TP.Biên Hòa). Ảnh: T.Danh

Tại hội nghị, các địa phương đã nhìn nhận, đánh giá lại kết quả công tác phối hợp đảm bảo ANTT ở địa bàn giáp ranh để tiếp tục có những giải pháp phối hợp hiệu quả trong thời gian tới.

* Ngăn chặn tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động

Theo đánh giá của công an các tỉnh, thành khu vực phía Nam, thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm ANTT ở khu vực giáp ranh vẫn còn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, nhóm tội phạm về xâm phạm quyền sở hữu chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm như: cướp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm đánh bạc. Các nhóm tội phạm hình thành băng nhóm, hoạt động lưu động, liên tỉnh, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bên cạnh đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo cũng hoạt động với thủ đoạn tinh vi, gây bức xúc trong dư luận.

Đối với tội phạm liên quan đến ma túy tại các tỉnh, thành nêu trên cũng diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về quy mô và tính chất; phương thức, thủ đoạn manh động, nguy hiểm, có trang bị vũ khí quân dụng; số lượng ma túy thu giữ trong các vụ án ngày càng nhiều.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công an 7 tỉnh, thành khu vực phía Nam đã khám phá gần 5 ngàn vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt hơn 78%, cao hơn 1,8% so với cùng kỳ năm 2021). Đối với các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ; triệt phá 196 băng, nhóm tội phạm hình sự các loại…

Phát biểu tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp của công an 7 tỉnh, thành khu vực phía Nam, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết qua 2 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa công an các đơn vị, địa phương từ cấp tỉnh, thành phố đến cấp xã, phường, thị trấn được đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao trên nhiều lĩnh vực như: trao đổi thông tin, tình hình tội phạm; trao đổi kinh nghiệm công tác phòng ngừa, đấu tranh; thống nhất phối hợp trong thực hiện các chuyên án… Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo môi trường an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế tại 7 tỉnh, thành trọng điểm phía Nam.

Thời gian qua, công an các tỉnh, thành nói trên đã tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin, xác minh; phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự nguy hiểm và tội phạm có tính chất quốc tế. Ngoài ra, lực lượng công an các địa phương cũng phối hợp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến qua địa bàn giáp ranh.

Điển hình như mới đây, tại TP.Biên Hòa xảy ra vụ cướp tiền tại Phòng giao dịch Tam Phước - chi nhánh TP.Biên Hòa (thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, đóng tại P.Tam Phước, TP.Biên Hòa), Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Với rất nhiều nỗ lực, sau 3 ngày truy xét, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, thường trú xã An Phước, H.Long Thành) là đối tượng thực hiện vụ cướp. Từ lời khai của đối tượng, lực lượng trinh sát tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương truy tìm tang vật liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Hay vào cuối tháng 5-2022, Công an H.Nhơn Trạch phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triệt phá đường dây chuyên trộm cắp tài sản tại các địa bàn này. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Nhơn Trạch đã bắt giữ 3 đối tượng Châu Thanh Vũ (27 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Thành Nam (27 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) và Lê Thị Thu Thảo (20 tuổi, quê tỉnh Cà Mau). Theo điều tra, các đối tượng này đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Qua gần 2 năm thực hiện quy chế phối hợp, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tại khu vực giap ranh giữa các tỉnh, thành phía Nam được đảm bảo, tội phạm về trật tự xã hội tại các tỉnh, thành giáp ranh từng bước được kiểm soát, kéo giảm. Từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình tội phạm tại các tỉnh, thành này đã kéo giảm hơn 8,6% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm hơn 10,8% so với cùng kỳ năm 2020. Tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo, tai nạn giao thông kéo giảm ở cả 3 tiêu chí.

* Phối hợp kiểm soát tốt địa bàn

Phát biểu tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp của công an 7 tỉnh, thành giáp ranh, thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận những kết quả mà công an các tỉnh, thành khu vực phía Nam đã đạt được trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, đảm bảo trật tự trị an tại các địa phương này.

Đồng thời, thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an cần phát huy vai trò tư lệnh lĩnh vực, sát cánh cùng công an 7 tỉnh, thành để kiểm soát, bảo đảm ANTT, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đối với công tác đảm bảo ANTT, lực lượng công an phải thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo là góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT. Cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, góp phần xây dựng lực lượng công an tại địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 12/NQ-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, quan tâm hỗ trợ đầu tư kinh phí, phương tiện để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Tại địa bàn Đồng Nai, trong những năm qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương, nhất là những địa bàn giáp ranh, chú trọng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm.

Đặc biệt, lực lượng Công an tỉnh chủ động rà soát các phương án để điều chỉnh, bổ sung phù hợp đặc điểm tình hình, địa bàn, nhất là phương án về tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các tỉnh, thành giáp ranh cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong các mặt công tác, nhất là trong điều tra phá án. Kết quả, thời gian vừa qua đã có rất nhiều vụ trọng án, vụ án ma túy lớn được đấu tranh, triệt phá thành công nhờ vào sự phối hợp này.

Trần Danh
 

Tin xem nhiều