Báo Đồng Nai điện tử
En

Liên tiếp triệt phá những sòng bạc lớn

08:02, 21/02/2021

Gần 2 tháng đầu năm 2021, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương liên tục triệt phá các vụ đánh bạc với quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Gần 2 tháng đầu năm 2021, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương liên tục triệt phá các vụ đánh bạc với quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Một số đối tượng đánh bạc bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Một số đối tượng đánh bạc bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, công an các đơn vị, địa phương đã tập trung tấn công, triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi, gây ảnh hưởng đến ANTT chung, gây bức xúc cho người dân tại nhiều địa phương trong tỉnh.

* Hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi

Gần nhất vào rạng sáng 19-2, các trinh sát Đội Phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt xóa sòng bạc lớn tại nhà của Hà Mạnh Trung (42 tuổi) tại xã Sông Trầu (H.Trảng Bom). Tại đây, lực lượng công an đã khống chế bắt giữ 19 đối tượng tham gia, thu giữ trên chiếu bạc số tiền hơn 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng công an xác định, sòng bạc trên do Hà Mạnh Trung, Nguyễn Duy Khải (46 tuổi, ngụ H.Trảng Bom) và một đối tượng có biệt danh “Long lé” (hiện đã bỏ trốn) lập ra nhằm lôi kéo các con bạc đến chơi xóc đĩa ăn tiền để thu tiền xâu.

Tang vật thu được từ các đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp
Tang vật thu được từ các đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp

Hằng ngày có hàng chục con bạc từ nhiều địa phương kéo đến sòng bạc của Trung đánh bạc với số tiền mỗi ván hàng triệu đồng. Các đối tượng tổ chức sòng bạc thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc để tránh sự phát hiện của công an. Ngoài ra, tại điểm đánh bạc, các đối tượng đều bố trí người cảnh giới theo dõi. Khi phát hiện có người lạ lập tức cảnh báo cho các “con bạc” tẩu tán tang vật.

Theo cơ quan công an, để triệt phá sòng bạc này, các trinh sát phải mật phục đeo bám nhiều ngày, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ mới xâm nhập được vào bên trong. Đặc biệt, trong quá trình trinh sát đột nhập, nhiều đối tượng đã tìm cách chống trả để thoát thân.

Tương tự tại TP.Biên Hòa, trong những ngày qua, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa cũng phối hợp với công an nhiều phường, xã liên tục triệt phá các sòng bạc, thu giữ số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể tại P.Bửu Long vào chiều 18-2, các trinh sát hình sự phối hợp với Công an phường ập vào căn nhà 3 tầng của Thái Thị Ngọc Trinh (45 tuổi, ngụ  KP.2, P.Bửu Long) bắt quả tang 9 đối tượng đang chơi bài tứ sắc ăn tiền; thu giữ số tiền hơn 105 triệu đồng trên chiếu bạc.

Theo cơ quan công an, sòng bạc trên là do Trinh lập ra để lôi kéo các con bạc đến nhằm thu tiền xâu. Để tránh bị phát hiện, đối tượng cũng bố trí nhiều lớp cửa để cảnh giới và kiểm soát người ra vào. Hiện Trinh đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Trước đó, chiều 16-2, tại căn nhà số 5E, thuộc KP.10, P.An Bình (TP.Biên Hòa), Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an P.An Bình bắt quả tang một nhóm hơn 20 đối tượng chơi lắc tài xỉu ăn tiền; thu giữ hơn 200 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Công an xác định Huỳnh Minh Sang (32 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) là đối tượng đứng ra tổ chức sòng bạc.

Theo một số trinh sát tham gia phá các vụ án đánh bạc nêu trên, phần lớn các đối tượng tổ chức đánh bạc đều là những đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp. Để lập một sòng bạc nhằm thu hút các con bạc đến chơi, các đối tượng cầm đầu đã nghiên cứu kỹ địa bàn, bố trí nhiều tầng bảo vệ. Xung quanh các khu vực này, đều được các đối tượng cho gắn camera an ninh theo dõi. Chính vì vậy, để triệt phá được những sòng bạc này, các trinh sát gặp nhiều khó khăn và phải mất rất nhiều thời gian, công sức mới thâm nhập được.

* Đồng loạt vào cuộc mạnh mẽ

Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc Công an tỉnh trong đợt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2021, công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt vào cuộc mạnh mẽ nhằm xử lý quyết liệt tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn cờ bạc. Một số địa phương xử lý mạnh tệ nạn đánh bạc từ đầu năm 2021 đến nay là: TP.Biên Hòa, các huyện: Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành, Nhơn Trạch…

Tại địa bàn H.Cẩm Mỹ, Công an huyện cũng triệt xóa nhiều sòng bạc hoạt động trên địa bàn nông thôn. Cụ thể như ngay trong ngày 13-2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán 2021), lực lượng Công an huyện triệt phá sòng bạc tại xã Xuân Đông; bắt giữ 7 đối tượng tham gia, thu giữ số tiền gần 34 triệu đồng trên chiếu bạc.

Theo Công an H.Cẩm Mỹ, việc triệt phá sòng bạc trên ngay trong thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán đã tạo sức răn đe đối với các đối tượng lợi dụng thời điểm nghỉ Tết để đánh bạc và tổ chức đánh bạc; góp phần lập lại ANTT tại địa phương ngay từ đầu năm.

Còn tại địa bàn H.Nhơn Trạch, trong những ngày gần đây, lực lượng Công an huyện liên tục phá các vụ đánh bạc, trong đó có cả những vụ đánh bạc nhỏ, lẻ, mang tính chất tự phát, “mua vui” ngày xuân trong các nhà trọ, quán cà phê... Theo Công an H.Nhơn Trạch, để phòng ngừa và kịp thời xử lý các tụ điểm tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn cờ bạc, lực lượng công an đã tăng cường các tổ tuần tra ở khắp các xã, thị trấn. Ngoài các đối tượng đánh bài và tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp, lực lượng công an còn xử lý nghiêm những người dân bất chấp quy định pháp luật, vẫn chơi đánh bài ăn tiền. Có như vậy mới từng bước hạn chế, đẩy lùi tệ nạn cờ bạc trong các khu dân cư.

Trần Danh

Tin xem nhiều