Báo Đồng Nai điện tử
En

Xét xử vụ chứa chấp việc sử dụng và tàng trữ trái phép ma túy ở quán karaoke Saphire

09:10, 23/10/2020

(ĐN) - TAND H.Xuân Lộc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 4 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đức Chung (31 tuổi, ngụ xã Suối Cát, H.Xuân Lộc), là nhân viên quản lý quán karaoke Saphire (xã Suối Cát) về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

(ĐN) - TAND H.Xuân Lộc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 4 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đức Chung (31 tuổi, ngụ xã Suối Cát, H.Xuân Lộc), là nhân viên quản lý quán karaoke Saphire (xã Suối Cát) về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Quang cảnh phiên tòa
Quang cảnh phiên tòa

Ngoài ra, còn có 7 bị cáo khác liên quan ngụ xã Lang Minh (H.Xuân Lộc) cũng bị TAND H.Xuân Lộc tuyên phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy với mức phạt từ: 10-14 tháng tù.

Theo cáo trạng của Viện KSND H.Xuân Lộc, tối 1-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an H.Xuân Lộc tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Saphire phát hiện 25 đối tượng gồm: 11 khách và 4 nhân viên đang hát karaoke, cùng 10 nhân viên khác đang có mặt trong quán. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 18 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp, trong đó có 8 khách và 10 tiếp viên của quán.

Qua điều tra, công an xác định, trong quá trình làm quản lý quán Shaphire, hằng ngày Nguyễn Đức Chung có nhiệm vụ sắp xếp quản lý phòng hát, nhân viên, tính tiền dịch vụ và có trách nhiệm bàn giao cho chủ quán tổng số tiền thu được trong ngày. Khi khách có nhu cầu sử dụng ma túy, nghe nhạc tại phòng hát, Chung còn bố trí cho khách sử dụng ma túy tại các phòng thuộc lầu 3, gồm các phòng 301, 302, 303, 304, 305 nhằm câu khách thu lợi nhuận. Chung cũng là người điều hành một số nhân viên phục vụ cung cấp cho khách các dụng cụ để sử dụng ma túy.         

Ngọc Hoàng

Tin xem nhiều