Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

09:02, 13/02/2019

Theo Công an tỉnh, chỉ trong 1 tháng thực hiện cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán 2019, Công an tỉnh và công an các địa phương đã tổ chức gọi hỏi răn đe hơn 1,2 ngàn đối tượng hình sự, ma túy; tổ chức sinh hoạt các tổ cộng tác viên đã thu được 220 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác nắm tình hình để chủ động xây dựng kế hoạch triệt phá các tụ điểm phức tạp, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết.

* Người dân báo hơn 200 tin có giá trị trong dịp Tết

Theo Công an tỉnh, chỉ trong 1 tháng thực hiện cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán 2019, Công an tỉnh và công an các địa phương đã tổ chức gọi hỏi răn đe hơn 1,2 ngàn đối tượng hình sự, ma túy; tổ chức sinh hoạt các tổ cộng tác viên đã thu được 220 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác nắm tình hình để chủ động xây dựng kế hoạch triệt phá các tụ điểm phức tạp, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết.

Trần Danh

* Trồng cây để nâng cao an toàn giao thông

Ngày 12-2, tại km16 trên quốc lộ 20 (đoạn qua huyện Định Quán), Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý đường bộ 4 và Ban An toàn giao thông tỉnh phát động “Tết trồng cây làm theo lời Bác” nhằm nâng cao an toàn giao thông đường bộ.

Theo Cục Quản lý đường bộ 4, cây xanh sẽ được trồng tại các tuyến đường có
ta-luy âm, tuyến đường cong, đường có nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc này vừa tỏa bóng mát vừa đảm bảo an toàn tự nhiên trên các tuyến đường, đảm bảo cho các phương tiện được che chắn hữu hiệu, không rơi xuống vực sâu, sông suối, ao hồ khi xảy ra tai nạn, làm giảm thiểu thiệt hại về người và phương tiện.

Võ Nguyên

Tin xem nhiều