Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:03, 28/03/2018

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thưởng (41 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

* Khởi tố kẻ tàng trữ ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thưởng (41 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ án, Ngô Hoàng Bảo Trung (31 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) bị Công an TP.Biên Hòa xử phạt 750 ngàn đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và cho viết cam kết không tái phạm.

Khuya 16-3, khi bất ngờ kiểm tra hành chính phòng trọ Ngô Hoàng Bảo Trung thuê ở tổ 2, KP.1, phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa), Công an TP.Biên Hòa phát hiện và thu giữ 3 viên thuốc lắc, nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và một số tang vật liên quan.

Làm việc với cơ quan công an, Thưởng khai bản thân nghiện ma túy nên đã đến TP.Hồ Chí Minh mua ma túy mang về phòng trọ ở TP.Biên Hòa cất giấu, sử dụng dần. Ngày 16-3, Thưởng mang ma túy đến phòng trọ của Trung sử dụng thì bị bắt giữ. Được biết, Thưởng mới chấp hành xong bản án 12 năm tù về tội giết người, cướp tài sản; Trung có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

* Xử phạt 6 người sử dụng ma túy

Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 đối tượng: Lê Văn Được (30 tuổi, ngụ huyện Định Quán), Trần Ngọc Hay (27 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Mạnh Bách (26 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên), Trần Hữu Thế (30 tuổi, quê tỉnh Thái Bình), Bùi Công Sơn (22 tuổi) và Đinh Văn Chiến (32 tuổi), cả 2 đều quê tỉnh Hà Tĩnh, mỗi đối tượng 750 ngàn đồng và cho làm cam kết không tái phạm hành vi sử dụng ma túy.

Ngày 19-3, tại KP.3A, phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), lực lượng trinh sát phòng chống ma túy Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang 6 đối tượng trên đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Hồng Nam

Tin xem nhiều