Báo Đồng Nai điện tử
En

Phụ nữ góp phần đẩy lùi ma túy

07:01, 25/01/2018

Câu lạc bộ Phụ nữ tham gia phòng chống ma túy Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú) vừa được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết liên tịch giữa Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an về quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội giai đoạn 2012-2017.

Câu lạc bộ Phụ nữ tham gia phòng chống ma túy Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú) vừa được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết liên tịch giữa Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an về quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội giai đoạn 2012-2017.

Câu lạc bộ phụ nữ tham gia phòng chống ma túy cùng Công an và Ban Bảo vệ dân phố thị trấn Tân Phú bàn kế hoạch tuyên truyền phòng chống ma túy trên địa bàn.
Câu lạc bộ phụ nữ tham gia phòng chống ma túy cùng Công an và Ban Bảo vệ dân phố thị trấn Tân Phú bàn kế hoạch tuyên truyền phòng chống ma túy trên địa bàn.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng Công an thị trấn Tân Phú, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội thị trấn Tân Phú, cho biết trước tháng 11-2011, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thị trấn diễn biến khá phức tạp, gây bất an trong dư luận địa phương.

* Đẩy mạnh tuyên truyền

Để đảm bảo trật tự địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội thị trấn Tân Phú đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND thị trấn ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Câu lạc bộ Phụ nữ tham gia phòng chống ma túy Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Tân Phú còn phối hợp với công an và các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng các mô hình trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, như: Câu lạc bộ Người hoàn lương; Tổ xe ôm tự quản; Chương trình vận động nhân dân tham gia lắp đặt camera đảm bảo an ninh trật tự được 15 “mắt thần”, 27 còi chống trộm...

Tháng 11-2011, Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Tân Phú đã thành lập Câu lạc bộ Phụ nữ tham gia phòng chống ma túy với 50 thành viên (hiện có 67 thành viên), được cơ cấu theo thành phần cụ thể trên địa bàn 12 khu phố của thị trấn, định kỳ 3 tháng sinh hoạt 1 lần. Hoạt động của Câu lạc bộ dựa trên tinh thần Nghị quyết 01 giữa lực lượng công an và phụ nữ trên địa bàn tỉnh về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội.

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ hàng đầu để giúp phụ nữ nâng cao nhận thức về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Câu lạc bộ Phụ nữ tham gia phòng, chống ma túy đã phối hợp với Công an thị trấn tổ chức 85 buổi sinh hoạt với gần 6 ngàn lượt phụ nữ tham gia, với nhiều nội dung thiết thực, như: cấp tờ rơi tuyên truyền về tác hại ma túy trên địa bàn thị trấn; tổ chức 7 cuộc thi với 142 lượt thành viên tham gia 14 tiểu phẩm về phòng chống ma túy; thi hái hoa dân chủ đề tài phòng chống ma túy…, để tuyên truyền sâu rộng đến chị em về ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ thực hiện tiêu chí “không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, 1 trong 5 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

Câu lạc bộ còn phân công các thành viên có trách nhiệm theo dõi các đối tượng nghi ngờ sử dụng ma túy và các tệ nạn xã hội là con em các hội viên.

* Cung cấp tin cho công an

Sau hơn 7 năm hoạt động, Câu lạc bộ Phụ nữ tham gia phòng chống ma túy Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Tân Phú đã cung cấp cho công an 21 nguồn tin liên quan đến các đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy.

Qua tin báo của câu lạc bộ, vào ngày 25-7-2017, Công an thị trấn Tân Phú phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Tân Phú bắt quả tang Nguyễn Thị Bé (67 tuổi, tạm trú Khu 9, thị trấn Tân Phú) đang bán ma túy cho một con nghiện ở Khu 9, thu giữ 12 tép heroin.

Khuya 30-11-2017, cũng từ tin báo của câu lạc bộ, Công an thị trấn Tân Phú bắt quả tang Lê Hoàng Phúc (18 tuổi, ngụ huyện Định Quán) đang bán 1 gói ma túy đá cho một con nghiện tại  Khu 7, thị trấn Tân Phú…

Câu lạc bộ Phụ nữ tham gia phòng chống ma túy thị trấn Tân Phú còn vận động 5 thanh niên nghiện ma túy đi cai nghiện, trong đó có 2 trường hợp cai nghiện thành công, khi trở về địa phương hòa nhập tốt với cộng đồng.

Đối với chị em phụ nữ liên quan đến ma túy, Câu lạc bộ thường xuyên ghé thăm, giúp đỡ để họ làm lại cuộc đời.

Như chị D.T.L. (31 tuổi, ngụ Khu 9, thị trấn Tân Phú) vướng vòng lao lý vì tội mua bán trái phép chất ma túy, sau khi mãn hạn tù trở về địa phương đã được Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ phối hợp với địa phương động viên, giúp đỡ cho 2 con của chị L. được đi học và nhận trợ cấp hàng tháng, cũng như chăm lo vào dịp lễ, tết. Đầu năm học, câu lạc bộ phối hợp với UBND thị trấn liên hệ với trường con chị L. học để có cách hỗ trợ 2 con chị có điều kiện đến trường…

 “Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Câu lạc bộ Phụ nữ tham gia phòng chống ma túy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia đấu tranh phòng chống ma túy; ngăn chặn người nghiện mới, hỗ trợ người nghiện đi cai nghiện; quản lý, giúp đỡ đối tượng nghiện sau cai ổn định cuộc sống” - bà Nguyễn Thị Kim Trinh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ tham gia phòng chống ma túy Hội Liện hiệp phụ nữ thị trấn Tân Phú, cho chúng tôi biết thêm.

Hồng Nam

Tin xem nhiều