Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:01, 28/01/2018

Công an huyện Vĩnh Cửu đang tạm giữ 2 đối tượng Lưu Nguyễn Thủy Tiên (20 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) và Danh Nghị (23 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

* 1 ngày, bắt 4 vụ ma túy

Công an huyện Vĩnh Cửu đang tạm giữ 2 đối tượng Lưu Nguyễn Thủy Tiên (20 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) và Danh Nghị (23 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trưa 24-1, lực lượng trinh sát kinh tế - ma túy Công an huyện Vĩnh Cửu bắt quả tang Tiên đang bán 1 bịch ma túy đá cho Trần Minh Đăng (26 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) tại tổ 8C, ấp 5, xã Thạnh Phú. Qua đấu tranh, Tiên khai Nghị đã đưa ma túy cho Tiên đem bán.

Làm việc với Nghị, đối tượng khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy và công an đã giữ thêm 4 gói ma túy đá.

* 17 giờ 30 cùng ngày, Công an huyện Nhơn Trạch bắt quả tang Nguyễn Tuấn Minh (29 tuổi, ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) đang bán ma túy cho một con nghiện tại ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội, thu giữ 18 tép và 4 gói ma túy đá.

* Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 24-1, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Lê Văn Hăn (29 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) đang tàng trữ 2 tép heroin và 1 gói ma túy đá tại rẫy điều thuộc khu 1, ấp Bàu Cá (xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom).

* Rạng sáng 24-1, lực lượng tuần tra Công an xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) bắt quả tang Lý Đông Hào (17 tuổi, ngụ xã Phước Tân) đang có hành vi tàng trữ trái phép 4 gói ma túy đá tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp (ấp Tân Cang, xã Phước Tân).

Tại cơ quan công an, Hào khai bản thân sử dụng ma túy. Số ma túy công an thu giữ, trước đó Hào mua của một đối tượng không rõ lai lịch ở khu vực Công viên 30-4 (phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) để sử dụng dần.

Hạnh Luân

* Khai thác đất trái phép

Lúc 8 giờ 40 ngày 23-1, tại đồi đất thuộc ấp Đa Tôn (xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú), Công an huyện Tân Phú phát hiện xe cuốc (do bà Mai Thị Thanh Thủy, ngụ xã Thanh Sơn, làm chủ) và 4 xe ô tô tải đang có hành vi khai thác đất trái phép.

Công an huyện Tân Phú đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ số phương tiện trên để xử lý.

* 500m3 cát không rõ nguồn gốc

Lúc 21 giờ 30 ngày 23-1, tại đoạn rạch Cây Vạn (thuộc ấp 3, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch), Công an huyện Nhơn Trạch tiến hành kiểm tra, phát hiện sà lan biển số BV1341 (do Trần Văn Hoản, quê tỉnh Nam Định, làm quản lý) đang chở khoảng 500m3 cát và 1 phà bơm cát của ông Cường (chưa rõ lai lịch) đang bơm hút cát từ sà lan lên khu vực đầm của ông Phạm Thanh Bình (ngụ TP.Biên Hòa) để san lấp mặt bằng.

Tại thời điểm kiểm tra, các cá nhân liên quan chưa cung cấp được hóa đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc số cát trên sà lan. Công an huyện Nhơn Trạch đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

* Lập hồ sơ xử lý 3 con bạc

Công an huyện Trảng Bom đã cho gia đình bảo lãnh 3 đối tượng: Đỗ Tài Mẫn (53 tuổi), Đinh Viết Lượng (39 tuổi) và Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi), cả 3 đều ngụ xã Bàu Hàm (huyện Trảng Bom), để xử lý về hành vi đánh bạc.

Trưa 23-1, từ tin báo của người dân, lực lượng trinh sát phòng chống tệ nạn xã hội Công an huyện Trảng Bom đã bắt quả tang 3 ông: Mẫn, Lượng và Nhã đang đánh bài tứ sắc ăn tiền, thu giữ 1 bộ bài tứ sắc, gần 2 triệu đồng trên chiếu bạc và 13 triệu đồng trên người các đối tượng.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều