Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:01, 01/01/2018

Đối tượng Hồ Ngọc Anh Dũng (34 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) đang bị Công an TP.Biên Hòa tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

* Sòng tài xỉu trong lô cao su

Công an huyện Long Thành đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng: Trần Quốc Danh (30 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang), Lý Thị Phương Linh (25 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng), Khuất Minh Tài (33 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom), Nguyễn Văn Thương (25 tuổi) và Phan Thành Dũng (33 tuổi), cả 2 đều ngụ xã Long Đức (huyện Long Thành), để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc.

Tối 26-12-2017, lực lượng phối hợp giữa Công an huyện Long Thành và Công an xã Long Đức bắt quả tang 5 đối tượng: Linh, Tài, Thương, Dũng và Danh đang chơi tài xỉu ăn tiền tại lô cao su thuộc khu 15, xã Long Đức, thu giữ 1 bộ dụng cụ chơi tài xỉu, gần 2 triệu đồng trên chiếu bạc và gần 49 triệu đồng trong người các con bạc.

* Kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc

Sáng 28-12-2017, khi kiểm tra Cửa hàng Minh Việt (chuyên kinh doanh máy cơ, điện lạnh mang nhãn hiệu nước ngoài đã qua sử dụng, tại ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, do anh Nguyễn Việt làm chủ), lực lượng Cảnh sát kinh tế - ma túy Công an huyện Trảng Bom phát hiện trong cửa hàng có 62 đầu lạnh và đầu nóng máy điều hòa đã qua sử dụng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và không có giấy phép kinh doanh.

Công an huyện đã lập biên bản, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

* Chạy cũng không thoát

Đối tượng Hồ Ngọc Anh Dũng (34 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) đang bị Công an TP.Biên Hòa tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Lúc 3 giờ ngày 25-12-2017, Dũng đột nhập vào phòng trọ của chị Nguyễn Thị Thu Ngân (ở KP.4, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) để trộm cắp tài sản. Nghe tiếng động, người thuê trọ cùng dãy thức giấc, phát hiện kẻ trộm nên tri hô. Dũng bỏ chạy, nhưng đã bị camera an ninh ghi hình lại. Đến tối 26-12-2017, khi Dũng đang đi trên đường Võ Thị Sáu (TP.Biên Hòa) thì bị người thân của chị Ngân phát hiện, bắt giao cơ quan công an xử lý.

Dũng nghiện ma túy và đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hạnh Luân

* 2 ngày, bắt 3 vụ ma túy

Đối tượng Nguyễn Văn An (44 tuổi, ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa) đang bị Công an TP.Biên Hòa tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều 27-12-2017, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang An đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ V.Y. (ở KP.8, phường An Bình), thu giữ 1 gói ma túy, 1 cân tiểu ly và 200 ngàn đồng tiền mặt. Qua đấu tranh, An khai bản thân sử dụng ma túy và đã mua ma túy về chia nhỏ sử dụng và bán lại cho các con nghiện để kiếm lời.

* Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 ngày 26-12-2017, Công an huyện Long Thành bắt quả tang Huỳnh Minh Tiến (26 tuổi, ngụ khu Văn Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) đang có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tại khu Văn Hải, thu giữ 11 bịch ma túy đá, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 bóp da bên trong có gần 19 triệu đồng...

* Lúc 10 giờ 30 cùng ngày (26-12-2017), tại ấp 4, xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc), lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế - ma túy Công an huyện Xuân Lộc bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thị Thùy Linh (28 tuổi, ngụ xã Bình Lộc, TX.Long Khánh) và Nguyễn Hùng Vương (31 tuổi, ngụ xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ) đang có hành vi tàng trữ trái phép 3 gói ma túy đá.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều